Giá lúa gạo hôm nay 29/7: Gạo nguyên liệu tăng giá, doanh nghiệp lo ngại chính sách thuế mới
Giá lúa gạo hôm nay 29/7 tại ĐBSCL đi ngang, gạo nguyên liệu nhích nhẹ. Giá gạo xuất khẩu tăng nhưng doanh nghiệp lo ngại chính sách thuế VAT 5%.
Giá lúa gạo hôm nay 29/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, chợ lẻ giữ giá ổn định
Theo ghi nhận từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay 28/7 vẫn giữ xu hướng ổn định, không có nhiều biến động đáng kể. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho thấy cả lúa tươi và gạo nguyên liệu đều giữ nguyên mặt bằng giá so với phiên liền trước, trong bối cảnh giao dịch tại nhiều khu vực diễn ra khá trầm lắng.
Thị trường giá gạo nguyên liệu hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở một số mặt hàng chủ lực. Cụ thể, gạo nguyên liệu CL 555 tăng thêm 200 đồng/kg, dao động trong khoảng từ 9.000 đến 9.100 đồng/kg. Mặt hàng gạo 5451 cũng nhích 150 đồng, hiện phổ biến ở mức giá 9.800 – 9.950 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 được thu mua trong khoảng 8.150 – 8.250 đồng/kg; IR 504 ổn định ở vùng giá 8.450 – 8.550 đồng/kg; còn OM 18 đang giao dịch quanh mốc 9.600 – 9.700 đồng/kg. Ở phân khúc thành phẩm, gạo OM 380 duy trì giá từ 8.800 – 9.000 đồng/kg, còn IR 504 dao động quanh 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bán lẻ hôm nay không ghi nhận nhiều biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất thị trường với giá 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài phổ biến ở mức 22.000 đồng/kg; gạo thường duy trì giá từ 13.000 – 14.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như thơm Thái hạt dài và thơm Đài Loan tiếp tục bán ra với giá lần lượt từ 20.000 – 22.000 đồng/kg và 20.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa hiện niêm yết quanh mức 21.000 đồng/kg; gạo Jasmine dao động từ 16.000 – 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng giữ giá ở mốc 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường và Sóc Thái lần lượt có giá từ 16.000 – 17.000 đồng/kg và 20.000 đồng/kg, trong khi gạo Nhật giữ mức 22.000 đồng/kg.
Về mặt hàng lúa, thị trường giá lúa tươi hôm nay tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giữ ổn định ở nhiều loại. Lúa IR 50404 (lúa tươi) hiện dao động trong khoảng 5.700 – 5.800 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 được thương lái thu mua từ 6.000 – 6.200 đồng/kg, trong khi lúa Đài Thơm 8 giữ giá quanh mốc 6.100 – 6.200 đồng/kg. Lúa OM 18 cũng dao động ở khoảng 6.000 – 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 phổ biến ở mức 5.900 – 6.000 đồng/kg; còn lúa OM 308 hiện giao dịch trong vùng giá từ 5.700 – 5.900 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu hôm nay tăng nhẹ, doanh nghiệp lo ngại chính sách thuế mới
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên trước. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo 5% tấm hiện đang được chào bán ở mức 378 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với hôm qua. Gạo 25% tấm duy trì ổn định ở mức 357 USD/tấn, trong khi loại 100% tấm có giá 319 USD/tấn.
Ở chiều ngược lại, gạo 5% tấm của Thái Lan được ghi nhận tăng nhẹ 1 USD, lên 377 USD/tấn. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp nhất trong số các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất khu vực châu Á. Giá gạo tại Ấn Độ và Pakistan tiếp tục giữ ổn định, lần lượt ở mức 379 USD/tấn và 387 USD/tấn.
Trong bối cảnh xuất khẩu gạo Việt Nam liên tiếp ghi nhận kết quả khả quan, các doanh nghiệp trong ngành lại đang đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến chính sách thuế VAT mới áp dụng từ ngày 1/7/2025. Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, cả ngành lúa gạo và cà phê đã gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan, phản ánh những vướng mắc phát sinh từ chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu.
Riêng ngành gạo, năm 2024 đã lập kỷ lục với khối lượng hơn 9 triệu tấn xuất khẩu, mang về 5,7 tỷ USD kim ngạch. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng xuất khẩu đã đạt 4,7 triệu tấn, tương đương giá trị 2,45 tỷ USD. Tuy nhiên, từ thời điểm tháng 7/2025, mặt hàng gạo chính thức bị áp thuế VAT 5%, thay vì thuộc diện không chịu thuế như trước.
VFA cho rằng quy định mới đang tạo gánh nặng tài chính lớn cho các doanh nghiệp khi phải tạm nộp thuế trước, trong khi ngân hàng không giải ngân phần này. Thêm vào đó, việc hoàn thuế cũng có nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng đến dòng vốn và năng lực cạnh tranh của gạo Việt trên thị trường toàn cầu. Hiệp hội kiến nghị Chính phủ xem xét đưa mặt hàng gạo trở lại nhóm không chịu thuế VAT để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và bảo vệ vị thế xuất khẩu của ngành hàng chủ lực.