Giá năng lượng cao giúp các gã khổng lồ dầu mỏ được dịp “bội thu”

Thứ hai, 02/05/2022 06:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (1/5), hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ là BP và Shell dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận tăng trong tuần này mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc chiến ở Ukraine

Năm vừa qua thật sự là “vạn sự khởi đầu nan” đối với BP và Shell, những doanh nghiệp Anh chiếm hai trong số bảy "siêu công ty" dầu mỏ trên thế giới.

Cả hai tập đoàn đều đầu tư đáng kể vào Nga và hiện ghi lại giá trị doanh nghiệp của họ tổng cộng 24 tỷ bảng Anh sau khi cắt đứt quan hệ với Điện Kremlin.

gia nang luong cao giup cac ga khong lo dau mo duoc dip boi thu hinh 1

Nhờ cuộc xung đột leo thang ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng, hai gã khổng lồ dầu khí được dịp bội thu. Ảnh: Internet.

Gã khổng lồ Shell có khả năng phải chịu khoản lỗ 3,5 tỷ bảng Anh do quyết định từ bỏ liên doanh với Gazprom – tập đoàn khí đốt nhà nước của Nga, bao gồm một phần trong dự án khí đốt Sakhalin-2.

Cùng với đó, BP chiếm thị phần lớn trong tổng tài sản đáng kinh ngạc, do có 20% cổ phần trong công ty dầu khí nhà nước Rosneft.

Được biết, BP thông báo rằng họ sẽ lấy cổ phần để đổi lấy việc Rosneft mua lại tài sản của mình ở Nga như một phần của sự hợp tác mới được công bố tại trụ sở xa hoa của công ty dầu mỏ ở London.

Sau khi rời khỏi Nga trong bối cảnh tranh chấp với các đối tác của BP trong một liên doanh trước đây, Giám đốc điều hành BP, Bob Dudley, đã thông báo việc mua lại vào năm 2013 với người bạn mới của ông Igor Sechin, lúc đó là chủ tịch Rosneft.

Giám đốc điều hành BP, Bernard Looney, đã ví công ty của mình như một "cỗ máy rút tiền" vào đầu năm nay, do sự bùng nổ của giá cả hàng hóa. Lợi nhuận hàng năm của BP là 10 tỷ bảng vào tháng 2, tăng từ mức lỗ 4,5 tỷ bảng vào năm 2021. Bên cạnh đó, công ty năng lượng Shell có hoạt động kinh doanh khởi sắc tương tự, kiếm được 14 tỷ bảng Anh.

Vận may của họ được cho là sẽ còn cải thiện nhiều hơn nữa vào năm 2022, với những con số trong Q1/2022 sẽ xuất hiện trong tuần này.

Được biết, giá dầu và khí đốt đạt mức cao trong tháng Hai được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Ukraine.

Do đó, các nhà kinh tế kỳ vọng tập đoàn năng lượng BP sẽ thu được 3,5 tỷ bảng Anh (tăng từ 2,1 tỷ bảng năm ngoái) và Shell kiếm được 7 tỷ bảng Anh (gần gấp ba lần 2,6 tỷ bảng của năm ngoái).

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chính phủ yêu cầu áp thuế đối với các nhà sản xuất dầu ở Biển Bắc để bù trừ các khoản giảm giá cho những người dân chịu khó khăn, đang cố gắng trả các hóa đơn khí đốt cao kỷ lục ở Anh.

Trong khi các chuyên gia cảnh báo rằng người tiêu dùng sẽ phải lựa chọn giữa sưởi ấm và ăn uống, thì BP cho rằng họ có "nhiều tiền hơn chúng tôi biết phải làm gì" cho thấy một giải pháp rõ ràng cho cả hai mối lo ngại.

Trong khi chính phủ lại không khuyến khích đầu tư để tối đa hóa sản lượng đang giảm ở Biển Bắc, vào thời điểm người dân cần nguồn cung trong nước nhất.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh quốc Rishi Sunak dường như vẫn để ngỏ mức thuế như vậy vào tuần trước. Nếu các tập đoàn dầu mỏ không chi tiêu trong việc khai thác “tài sản” ở Biển Bắc và để chúng sản xuất hết công suất, ông đề nghị có thể xem xét lại việc đánh thuế một lần.

Vào thứ Sáu (29/4), Bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng đã triệu tập BP và Shell để đưa ra cảnh báo tương tự về việc đầu tư này.

Tuy nhiên, đây dường như là một mối đe dọa sáo rỗng chứ không phải là một chính sách mới. Điều này có tất cả các đặc điểm của sân khấu chính trị được thiết kế để dập tắt sự phẫn nộ của công chúng đối với hoạt động kinh doanh dầu mỏ mang lại lợi ích cho bên kinh doanh.

Các thợ khoan giàu có này đã lên kế hoạch tăng vốn chi tiêu ở Biển Bắc vào năm tới, cũng như các dự án có mức carbon thấp.

Riêng Shell đã bơm 25 tỷ bảng Anh vào các công ty liên doanh ở Anh trong vòng 5 năm. Điều đó có thể gây áp lực buộc BP phải tham vọng hơn, nhưng việc liên doanh với hãng xe hơi của Đức Volkswagen để triển khai 8.000 điểm sạc xe điện ở Anh và EU cũng là tín hiệu đáng mừng.

Lê Na (Theo Theguardian)

Bình Luận

Tin khác

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp