Giá trị độc tôn của dự án Ivory Villas & Resort trên vùng đất di sản Hòa Bình

Thứ hai, 31/05/2021 09:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hòa Bình được biết đến như miền đất hứa của bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang. Dự án Ivory Villas & Resort đang là biểu tượng cho phân khúc này nhờ sở hữu những ưu điểm vượt trội…

Thị trường bất động sản Hòa Bình đang là điểm đến hấp dẫn của rất nhiều chủ đầu tư phát triển các dự án nghỉ dưỡng nhờ lợi thế về hạ tầng giao thông, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bên cạnh đó các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hoà Bình cũng là tiền đề phát triển…

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, riêng năm 2019 Hòa Bình đã thu hút gần 50 dự án đầu tư của các chủ đầu tư lớn như Vingroup, FLC, Geleximco, Tập đoàn Việt Mỹ... mang lại nhiều kỳ vọng cho thị trường bất động sản nơi đây.

Ivory Villas & Resort - biểu tượng nghỉ dưỡng có một không hai tại Hòa Bình.

Ivory Villas & Resort - biểu tượng nghỉ dưỡng có một không hai tại Hòa Bình.

Dự án Ivory Villas & Resort của chủ đầu tư Archi Reenco Hòa Bình - một thành viên của Tập đoàn Việt Mỹ được coi là điểm sáng dẫn nhịp đầu tư tại Hòa Bình với phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Là dự án có quy mô lớn bậc nhất Hòa Bình, Ivory Villas & Resort sở hữu nhiều ưu thế vượt bậc làm "xiêu lòng" các nhà đầu tư.

Ivory Villas & Resort tọa lạc tại vị trí “Vàng” ngay mặt đường quốc lộ 6 - trục đường huyết mạch nối thành phố Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, thuận lợi giao thông. Cách thủ đô Hà Nội chỉ  1 giờ lái xe, Ivory Villas & Resort được ví như thiên đường nghỉ dưỡng xanh an nhiên nép mình bên triền núi.

Bên cạnh yếu tố vị trí đắc địa, Ivory Villas & Resort được coi là báu vật giữa núi rừng Hòa Bình bởi tâm huyết phát triển của chủ đầu tư. Với khát vọng kiến tạo một khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái kiểu mẫu, biểu tượng nghỉ dưỡng có một không hai tại miền đất giàu vượng khí, dự án được đầu tư bài bản ngay từ khâu ý tưởng, thiết kế cho đến tạo dựng những giá trị sống đẳng cấp dành riêng tới các khách hàng.

Ivory Villas & Resort mang đến những phút giây sống chậm giữa thiên nhiên.

Ivory Villas & Resort mang đến những phút giây sống chậm giữa thiên nhiên.

Dự án có quy mô 66ha, Ivory Villas & Resort được chia làm 4 phân khu chính, mỗi phân khu là 1 resort độc lập, được bố trí hài hoà trong tổng thể gần 100 dịch vụ tiện ích độc bản.

Phân khu The Dara là nơi diễn ra các hoạt động nghỉ dưỡng gắn kết gia đình. Nơi tìm về bình yên trong tâm hồn, mang đến cho chủ nhân những phút giây sống chậm, tận hưởng sự thư thái giữa thiên nhiên ngập tràn sắc xanh núi rừng.

The Azura được định vị dành cho tầng lớp tinh hoa, giới thượng lưu nên được chủ đầu tư trau chuốt tỉ mỉ, được ví như một tác phẩm bất động sản nghệ thuật đắt giá và đẳng cấp nhất tại dự án. Nơi đây sở hữu các tiện ích độc bản cao cấp, bên cạnh đó là tầm nhìn đẹp nhất dự án khi nằm ở cao độ gần 200m.

Phân khu The Manila thiết kế để trở thành phân khu nghỉ dưỡng kết hợp hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa bản địa, dấu ấn nghệ thuật đan cài và kết nối cộng đồng.

Phân khu The Terra, được lấy từ cảm hứng từ đất đai Lương Sơn trù phú, là nguồn dinh dưỡng tinh túy nuôi sống vạn vật. Nơi sẽ diễn ra các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, trải nghiệm ngoài trời rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.

Được chắt lọc từ tinh hoa bản sắc văn hóa, kết hợp với phong cách kiến trúc đương đại, tổ hợp nghỉ dưỡng bất động sản 5 sao Ivory Villas & Resort là nét chấm phá nổi bật của vùng cao Tây Bắc. Nằm giữa 2.000ha rừng bạt ngàn, Ivory Villas & Resort được tái hiện và lưu giữ khí phách đặc trưng của thiên nhiên kỳ vỹ giữa núi rừng Hòa Bình thông qua chuỗi biệt thự sinh thái độc đáo. 

Các yếu tố mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của xứ Mường kết hợp cùng các hệ thảm thực vật phong phú, nhờ tận dụng được những ưu thế của hệ sinh thái rừng, hồ, suối tự nhiên... dự án không chỉ là điểm đến đầu tư hoàn hảo mà còn là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp nằm trong top du lịch nghỉ dưỡng được khách hàng yêu thích nhất khi đến Hòa Bình.

Ivory Villas & Resort nằm giữa thiên nhiên ngập tràn sắc xanh núi rừng.

Ivory Villas & Resort nằm giữa thiên nhiên ngập tràn sắc xanh núi rừng.

Giai đoạn 1 của dự án đã đi vào khai thác vận hành chuyên nghiệp với tỷ lệ lấp phòng giai đoạn này đạt 70-80% trong tuần và gần 100% cuối tuần. Ivory Villas & Resort còn sở hữu cơ chế cho thuê linh hoạt giúp đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày hoặc ở dài hạn của khách hàng. Với cơ chế vận hành linh hoạt, mỗi biệt thự sẽ được tối ưu hóa công năng sử dụng, từ đó đảm bảo được nguồn lợi nhuận ổn định, đúng hạn cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư hoàn toàn an tâm khi lựa chọn dự án Ivory Villas & Resort vừa vững chắc về pháp lý, vừa là ngôi nhà thứ 2 để nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, sum họp gia đình gắn kết đa thế hệ lại có tiềm năng tăng giá bất tận.

Sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng với kiến trúc quyền quý hòa mình giữa không gian sinh thái xanh thuần khiết cũng chính là nắm trong tay "tài sản truyền đời" đắt giá tạo đà cho các giá trị sống thăng hoa tích cực nhất cho các chủ nhân tinh anh, thông thái.

PV

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản