Giá vàng thế giới 21/12: Tăng 1%, vượt ngưỡng 1.800 USD

Thứ tư, 21/12/2022 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá vàng đã tăng 1% lên trên mức 1.800 USD do đồng USD giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bất ngờ điều chỉnh chính sách. Thị trường cũng đang cân nhắc về triển vọng đối với chiến lược lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Sự kiện: Giá vàng

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 1.801,66 USD/ounce vào lúc  02:53 sáng theo giờ Việt Nam. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,9% lên 1.814,30 USD.

gia vang the gioi 21 12 tang 1 vuot nguong 1800 usd hinh 1

Ảnh: Internet

Bài liên quan

Chỉ số USD giảm sau quyết định của Ngân hàng Nhật Bản, làm nâng cao sức hấp dẫn của vàng thỏi đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Han Tan, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Exinity, cho biết vàng giao ngay đang có một cơ hội tỏa sáng khác nhờ sự sụt giảm của đồng USD, đồng thời cho biết thêm "đợt giảm giá tiếp theo của đồng USD sẽ đưa vàng giao ngay vượt ngưỡng 1.824,50 USD".

“Dự kiến giá sẽ tăng trong năm 2023, khi kinh tế Mỹ có khả năng suy thoái và Fed xoay trục", ông nói thêm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cho biết ngân hàng trung ương sẽ đưa ra nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào năm tới ngay cả khi nền kinh tế có nguy cơ suy thoái.

Vàng thỏi đã giảm hơn 260 USD kể từ mức đỉnh hồi tháng 3, khi các ngân hàng trung ương tăng cường nỗ lực chống lạm phát cao. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không trả lãi.

Trong khi đó, Trung Quốc đang phải vật lộn với số ca nhiễm COVID-19 gia tăng và Ngân hàng Thế giới đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng trong năm nay và năm tới đối với quốc gia tiêu thụ vàng thỏi hàng đầu này.

Bạc giao ngay tăng khoảng 3% lên 23,63 USD/ounce, đạt mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 11. Bạch kim tăng 1,6% lên 995,88 USD, trong khi palladium tăng 0,6% lên 1.679,13 USD.

Hoàng Tôn

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp