Giá vàng thế giới 26/8: Đạt mức tăng nhẹ

Thứ sáu, 26/08/2022 06:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vàng đã tăng nhẹ trong sáng nay khi đồng USD giảm, trong khi sự thận trọng trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole đã giới hạn đà tăng.

Sự kiện: Giá vàng

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.754,43 USD/ounce vào lúc 02:00 sáng theo giờ Việt Nam, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 18/8. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,4% lên 1.767,70 USD.

gia vang the gioi 26 8 dat muc tang nhe hinh 1

Ảnh: Internet

Bài liên quan

Trọng tâm sẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell tại hội nghị các ngân hàng trung ương ở Wyoming vào thứ Sáu, để biết thêm chi tiết về chiến lược tăng lãi suất của ngân hàng trung ương trong tương lai.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết: "Vàng đang chứng kiến ​​sự phục hồi điều chỉnh từ áp lực bán gần đây. Đồng đô la đã giảm trước bài phát biểu của ông Powell. Trong ngắn hạn, biểu đồ vàng vẫn đang giảm".

"Nhưng về dài hạn, vàng vẫn còn tiềm năng tăng giá vì sẽ có một số nhu cầu trú ẩn an toàn bất cứ khi nào nền kinh tế chao đảo", ông nhận định.

Chỉ số USD giảm 0,1%, khiến vàng rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Vàng được coi là một khoản đầu tư an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Tuy nhiên, việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đang làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi. Các nhà đầu tư cũng đã xem xét các dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang co lại với tốc độ vừa phải so với suy nghĩ ban đầu trong quý thứ hai, giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái.

Trong khi đó, bà Esther George của Fed cho biết vẫn còn quá sớm để dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất bao nhiêu điểm vào tháng tới, với các báo cáo quan trọng về lạm phát và thị trường lao động vẫn còn chưa được công bố.

Trên thị trường vật chất, nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông đã đạt mức cao nhất 9 tháng trong tháng 7.

Bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 19,11 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 880,17 USD. Palladium tăng 2,8% lên 2.091,37 USD.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp