(CLO) Vàng giảm vào sáng nay khi triển vọng về lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn đối với tài sản trú ẩn, nhưng đồng đô la Mỹ thấp hơn đã giúp vàng thỏi bám trụ ở mức 1.800 USD.
Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.807,40 USD/ounce vào lúc 1h11 sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tháng ở mức 1.783,50 USD vào cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,4% lên 1.809,00 USD.
Đồng đô la Mỹ đã giảm 0,2% nhưng vẫn giữ gần mức cao nhất trong hai thập kỷ đạt được vào tháng trước. Đồng bạc xanh yếu hơn khiến vàng trở nên ít đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Ông Han Tan, nhà phân tích thị trường trưởng tại Exinity cho biết: “Triển vọng lãi suất cao hơn của Mỹ đang làm xói mòn sự hỗ trợ cho kim loại quý”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản (bps) trong tháng này. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất. Lạm phát khu vực đồng euro đã đạt mức cao kỷ lục khác trong tháng 6 do áp lực giá cả ngày càng gia tăng.
“Thị trường vẫn chưa định giá hoàn toàn mức tăng 75 bps dự kiến vào tháng này. Nếu các nhà hoạch định chính sách buộc phải quyết liệt hơn khi đối mặt với lạm phát không ổn định, điều đó có thể khiến giá vàng giảm hơn nữa", ông Tan nói.
Các nhà đầu tư cũng đang chờ biên bản cuộc họp của Fed tháng trước dự kiến được công bố vào thứ Tư và dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu.
“Trong bối cảnh lãi suất liên tục tăng như hiện nay, khó có thể thấy vàng tăng giá đáng kể. Nhưng nếu kim loại quý này có thể giữ trên 1.800 USD/ounce, thì điều đó sẽ chứng tỏ rằng vẫn còn hỗ trợ cơ bản đáng kể", ông Rupert Rowling, nhà phân tích thị trường tại Kinesis Money cho biết.
Bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 19,81 USD/ounce, giao dịch gần mức thấp nhất trong 2 năm. Bạch kim giao ngay giảm 0,7% xuống 882,75 USD, trong khi palladium giảm 1,1% xuống 1.939,83 USD.
(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.
(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.
(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.
(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.