Gia Viễn (Ninh Bình): Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư

Thứ hai, 11/03/2024 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2024, ngày 10/3, UBND huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến, giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch với các nhà đầu tư, doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh.

Tham dự chương trình có nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán kinh tế, thương mại Chính phủ, kiêm Trưởng đoàn đàm phán gia nhập WTO và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Lương Văn Tự; đại diện Hiệp hội thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố lân cận cùng các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh.

gia vien ninh binh day manh to chuc cac hoat dong xuc tien dau tu hinh 1

Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, xã Gia Phương (Gia Viễn). Ảnh: Báo NB

Huyện Gia Viễn là vùng đất cổ giàu truyền thống lịch sử, đồng thời cũng sở hữu những thắng cảnh đẹp như: Khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính (xã Gia Sinh), Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (xã Gia Vân), Khu suối khoáng nóng Kênh Gà (xã Gia Thịnh)… Đặc biệt, nơi đây được coi là vùng đất "sinh vua, sinh thánh", nơi đã sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng.

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, đặc biệt là về văn hóa, lịch sử và cảnh quan di tích, thời gian qua huyện đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, nổi bật là tour du lịch "Tìm về cội nguồn" với mục đích mang đến trải nghiệm du lịch văn hóa ý nghĩa cho du khách, người dân, đặc biệt là hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên nhằm giáo dục thế hệ trẻ về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển du lịch Gia Viễn bền vững.

Đoàn đại biểu đã dâng hương và tham quan đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, là điểm du lịch trong tour "Tìm về cội nguồn." tại xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Tiếp đó, Đoàn đến tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, thưởng thức chương trình nghệ thuật "Chiếu chèo trên đầm Vân Long". Đây là sản phẩm du lịch mới, vừa đưa vào khai thác với mục đích góp phần bảo tồn văn hóa nghệ thuật dân gian gắn với làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch.

gia vien ninh binh day manh to chuc cac hoat dong xuc tien dau tu hinh 2

Chiếu chèo trên Đầm Vân Long. Ảnh: Báo NB

Qua quá trình làm việc, Đoàn đánh giá cao những nỗ lực của huyện Gia Viễn trong việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, làm mới các sản phẩm du lịch. Việc kết hợp khai thác các yếu tố văn hóa, lịch sử, làng nghề đã làm điểm đến hấp dẫn, sinh động hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác, xây dựng và khai thác các tour, tuyến du lịch mới và độc đáo, hình thành điểm đến đa dạng, mở rộng thị trường, thu hút nhiều khách du lịch trong thời gian tới.

Thông qua hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch lần này, thương hiệu du lịch Gia Viễn dần được khẳng định, tạo sức hút với các doanh nghiệp đến đầu tư, tìm hiểu. Qua đó khai thác tiềm năng du lịch bền vững gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống. Đồng thời, địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy mạnh quá trình đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô