Giải Nobel Y học được trao cho nhà khoa học Svante Paabo nhờ khám phá về sự tiến hóa của loài người

Thứ hai, 03/10/2022 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (3/10), nhà khoa học Svante Paabo đã giành được giải Nobel Y học 2022 nhờ những khám phá liên quan đến bộ gen của một loài người đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của con người hiện đại.

Giải Nobel Y học, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong giới khoa học, được trao bởi Hội đồng Nobel của Viện Karolinska Thụy Điển và có trị giá 10 triệu crown Thụy Điển (tương đương 900.357 USD).

giai nobel y hoc duoc trao cho nha khoa hoc svante paabo nho kham pha ve su tien hoa cua loai nguoi hinh 1

Nhà khoa học Thụy Điển Svante Paabo. Ảnh: DPA

Đây là giải đầu tiên trong đợt trao các giải thưởng Nobel năm nay. Thomas Perlmann, thư ký của Ủy ban Nobel Y học và Sinh học, người đã gọi cho Paabo để thông báo về tin tức này cho biết: “Ông ấy choáng ngợp, không nói nên lời”.

"Ông ấy hỏi liệu ông ấy có thể nói với ai không và hỏi liệu ông ấy có thể nói với vợ mình không và tôi nói rằng điều đó không vấn đề. Ông ấy vô cùng xúc động về giải thưởng này", Perlmann cho biết thêm.

Paabo, con trai của nhà hóa sinh cũng từng đoạt giải Nobel là Sune Bergstrom, được ghi nhận là người đã tạo ra cuộc cách mạng về việc nghiên cứu nguồn gốc loài người sau khi phát triển các phương pháp cho phép kiểm tra trình tự DNA từ các di tích khảo cổ học và cổ sinh vật học.

Những thành tựu quan trọng của ông bao gồm giải trình tự toàn bộ bộ gen của người Neanderthal để tiết lộ mối liên hệ giữa loài người đã tuyệt chủng này và con người hiện đại.

Ông cũng đưa ra ánh sáng về sự tồn tại của một loài người chưa từng được biết đến trước đây gọi là người Denisovan, từ một mảnh xương ngón tay 40.000 năm tuổi được phát hiện ở Siberia.

Được thành lập theo ý nguyện của nhà khoa học và doanh nhân người Thụy Điển Alfred Nobel, giải Nobel được trao cho các thành tựu về y học, vật lý, hoá học, văn học và hòa bình từ năm 1901, sau đó giải thưởng về kinh tế đã được bổ sung.

Giải Nobel Y học năm ngoái thuộc về các nhà khoa học người Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian vì đã khám phá ra các thụ thể trên da người cảm nhận nhiệt độ và xúc giác, chuyển đổi tác động vật lý thành xung thần kinh.

Những người đoạt giải Nobel Y học trước đây gồm một loạt nhà khoa học rất nổi tiếng như Alexander Fleming - người đã giành giải thưởng năm 1945 cho việc phát minh ra thuốc kháng sinh penicillin, hay Robert Koch - người giành chiến thắng vào năm 1905 khi phát hiện ra tác nhân gây ra bệnh lao.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h