Giải thưởng Báo chí viết về du lịch TP. HCM

Thứ bảy, 30/07/2022 16:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc thi “Giải thưởng Báo chí viết về du lịch TP. HCM” lần thứ 12 do Sở Du lịch TP. HCM tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm báo chí xuất sắc quảng bá hình ảnh du lịch của TP. HCM.

Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí trên cả nước. Tác phẩm dự thi sẽ bám sát chủ đề du lịch có tính phản ánh chính xác, kịp thời trong việc kích cầu phát triển ngành du lịch TP. HCM.

giai thuong bao chi viet ve du lich tp hcm hinh 1

Các tác phẩm báo chí dự thi sẽ bám sát chủ đề du lịch khi giới thiệu, quảng bá hình ảnh TP. HCM.

Trong đó, nêu những giải pháp, sáng kiến về nguồn nhân lực, điểm đến, sản phẩm du lịch, liên kết phát triển du lịch vùng cũng như giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các địa danh di tích, lịch sử, làng nghề truyền thống, đặc sản của TP. HCM.

Các tác phẩm báo chí dự thi sẽ là những bài đã được đăng tải bằng tiếng Việt, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/7/2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí).

giai thuong bao chi viet ve du lich tp hcm hinh 2

Chủ đề du lịch có tính phản ánh chính xác, kịp thời trong việc kích cầu phát triển ngành du lịch TP. HCM.

Ban giám khảo cuộc thi sẽ lựa chọn và trao giải cho 3 hạng mục gồm Thể loại Phát thanh – Truyền hình; Thể loại Báo in – Báo điện tử - Trang thông tin điện tử; Thể loại Ảnh báo chí (Phóng sự ảnh).

Ở mỗi hạng mục sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 15/8/2022.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo