Giải thưởng Cống hiến gọi tên cố nhạc sĩ Trần Lập cho vòng đề cử

Thứ năm, 07/01/2021 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cố thủ lĩnh của Bức Tường lọt vào các hạng mục đề cử cho Bài hát của năm ở Giải thưởng Cống hiến 2021 với MV Cơn mưa tháng 5 hát chung với ca sĩ Tùng Dương. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ đã mất được đề cử ở Giải Cống hiến.

Sự kiện: Nhạc sĩ

MV "Cơn mưa tháng 5" là sự kết hợp độc đáo và khéo léo của ca sĩ Tùng Dương, khi anh nương theo bản thu Trần Lập, khiến bản song ca hoàn chỉnh như hai người đang hát trực tiếp với nhau có chia câu, bè phối, nâng đỡ, hòa giọng ở cao trào. 

Phần hát của Trần Lập được lấy từ album Đất Việt của nhóm Bức Tường phát hành năm 2014, trong khi phần của Tùng Dương thu mới đã có sự phối hợp rất độc đáo, ít thấy trên thị trường nhạc Việt. 

Ban giám khảo của Giải Cống hiến năm nay cũng đánh giá cao cảm nhận mà ca khúc mang lại về một cơn mưa mùa hè mát lạnh, ngọt ngào cuối tháng 5. Sự kết hợp này là khá hiếm thấy trong làng nhạc Việt.

Ca sĩ Tùng Dương đã xử lý khéo léo trong MV Cơn mưa tháng 5 cùng cố nhạc sĩ Trần Lập.

Ca sĩ Tùng Dương đã xử lý khéo léo trong MV Cơn mưa tháng 5 cùng cố nhạc sĩ Trần Lập.

Ngoài ra, chương trình "Con đường không tên" của ban nhạc Bức Tường một thời gắn với tên tuổi của cố nhạc sĩ cũng được đề cử cho hạng mục "Chương trình của năm" trong Giải Cống hiến. Album chương trình đã tiếp nối tinh thần hào sảng xưa của Trần Lập với lời hát giản dị và có ý tứ mạch lạc, sự chân thành đến tha thiết của các tự sự. Tiết tấu âm nhạc lúc nhanh lúc da diết.

Mặt khác, trong album cũng có những xu hướng mới được ươm mầm như những hòa âm lạ tai trong ca khúc "Tuổi bé thơ" và phần kết hợp của rapper KraziNoyze khá nổi tiếng trong giới underground.

Ban nhạc Bức Tường vẫn tiếp nối tinh thần của vị cựu thủ lĩnh trong Con đường không tên.

Ban nhạc Bức Tường vẫn tiếp nối tinh thần của vị cựu thủ lĩnh trong Con đường không tên.

Ban nhạc Bức Tường vẫn tiếp nối tinh thần của vị cựu thủ lĩnh trong "Con đường không tên".

Giải thưởng "Cống hiến" năm nay còn ghi nhận sự thành công của thể loại nhạc rap khi những cái tên đình đám trong giới gần đây cũng lần lượt lọt vào danh sách đề cử: nhạc sĩ Hoàng Touliver với chuỗi chương trình Rap Việt được đề cử hạng mục Nhà sản xuất của năm, các Rapper như Dế Choắt , ICD và Pháo được đề cử vào danh sách Nghệ sỹ mới của năm,  2 chương trình Rap Việt và King of Rap đều lọt vào hạng mục Chuỗi chương trình của năm.

Theo Ban tổ chức Giải Cống hiến 2021, cuộc họp báo trực tuyến sẽ được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 7/1/2021 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Các phóng viên phụ trách mảng Văn hoá- Văn nghệ thuộc các báo đài trong cả nước sẽ bầu chọn trực tiếp các giải thưởng. Công tác kiểm phiếu được công khai trước sự chứng kiến của mọi người tham dự họp báo.

Khang Lâm

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa