Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Thứ năm, 28/03/2024 10:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Truyền thông Lebanon đưa tin, máy bay chiến đấu của Israel đã nhắm vào một trung tâm y tế của nhóm chiến binh Sunni al-Jamaa al-Islamiya ở làng Hebbariye ngay trong đêm, đồng thời cho biết thêm rằng 47 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 4 thường dân bị thương.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã tấn công một cơ sở quân sự và chỉ giết các chiến binh. "Một kẻ khủng bố lớn của tổ chức 'al-Jamaa al-Islamiya', kẻ thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, đã bị tiêu diệt tại địa điểm này", quân đội Israel tuyên bố.

Tổ chức al-Jamaa al-Islamiya trước đây từng tuyên bố sẽ hỗ trợ Hezbollah trong cuộc chiến chống lại Israel. Hezbollah là nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Shiite, đã bị Israel, Mỹ, Đức và các nước khác coi là tổ chức khủng bố.

giao tranh israel va hezbollah bung phat tro lai nhieu nguoi thiet mang hinh 1

Lebanon nói rằng những người thiệt mạng trong đêm là "những người cứu hộ", trong khi phía Israel cho biết đó là "những kẻ khủng bố". Ảnh: AP

Hezbollah gọi cuộc tấn công của Israel ở làng Hebbariye là một "vụ thảm sát". Để trả đũa, Hezbollah đã phóng hàng chục quả tên lửa vào thị trấn biên giới Kiryat Shmona của Israel hôm 27/3, làm hư hại các tòa nhà.

Tối cùng ngày, Israel ném bom ngôi làng Teir Harfa khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên y tế của Hiệp hội Y tế Hồi giáo Hezbollah, theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin.

Israel tiếp tục tấn công thị trấn ven biển Naqouram, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có thành viên của Hiệp hội Hướng đạo Risala Hồi giáo - một nhóm y tế khác. Phía quân đội Israel cho biết cả hai cuộc tấn công đều nhắm vào các nhóm khủng bố.

Hezbollah đã thực hiện các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào miền bắc Israel, trong khi lực lượng Israel tiến hành các cuộc tấn công của riêng họ vào các mục tiêu ở miền nam Lebanon.

Xung đột nổ ra sau khi Hamas thực hiện các cuộc tấn công chết người chưa từng có vào Israel ngày 7/10 năm ngoái. Hezbollah tuyên bố ủng hộ Hamas, tổ chức cũng bị nhiều quốc gia liệt vào danh sách khủng bố, trong đó có Israel, Mỹ và Đức.

Ngọc Ánh (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h