(CLO) Mỹ, quốc gia sở hữu số lượng tỷ phú và triệu phú cao nhất thế giới, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể tỷ lệ tài sản ròng do 1% người giàu nhất nắm giữ từ năm 1989 đến năm 2024.
Dữ liệu từ nền tảng Dữ liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang (FRED) cho thấy từ năm 1989 đến năm 2024, tỷ lệ tài sản ròng do 1% người giàu nhất nước Mỹ nắm giữ đã tăng đáng kể.
Tỷ lệ 1% người giàu nhất nước Mỹ đã tăng từ 22,8% lên 30,8% tổng tài sản quốc gia trong khoảng thời gian từ 1989 đến 2024.
Sự gia tăng tài sản của 1% người giàu nhất
Trong 35 năm qua, tỷ lệ tài sản ròng của 1% người Mỹ giàu nhất trong tổng giá trị tài sản ròng của cả nước đã tăng mạnh, từ 22,8% vào năm 1989 lên 30,8% vào năm 2024, như thể hiện trong bảng dữ liệu dưới đây.
Dù có sự dao động nhỏ trong thập kỷ qua, xu hướng chung vẫn là sự tập trung tài sản vào tay nhóm người giàu nhất.
Cụ thể, 0,1% người giàu nhất - nhóm siêu giàu - hiện nắm giữ 13,8% tổng giá trị tài sản ròng của Mỹ, trong khi 0,9% còn lại trong nhóm 1% sở hữu 17%. Tính theo giá trị, tài sản của nhóm 1% này lên tới 49,2 nghìn tỷ USD vào năm 2024.
50% người Mỹ chỉ nắm giữ 2,5% tài sản
Ngược lại, 50% người nghèo nhất chứng kiến sự suy giảm tỷ lệ tài sản của họ trong tổng tài sản quốc gia, từ 3,5% vào năm 1989 xuống còn 2,8% vào năm 2024. Điều này phản ánh sự gia tăng bất bình đẳng về tài sản trong xã hội Mỹ.
Dữ liệu này được củng cố bởi hệ số Gini của Mỹ, thước đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối của cải. Từ năm 1979 đến năm 2022, hệ số Gini của Mỹ đã tăng từ 34,8 lên 41,3, cho thấy sự gia tăng bất bình đẳng trong phân phối tài sản.
(CLO) Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Đề án hợp nhất 2 cơ quan, gồm: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau hợp nhất có tên gọi mới là: Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.
(CLO) Ngày 15/3, tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức tri ân, tôn vinh nhiều nghệ sỹ, các nhà hoạt động điện ảnh nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2025). Đây cũng là hoạt động của Hội Điện ảnh hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
(CLO) Ngày 15/3, UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ đề xuất UBND huyện xử lý ông N.V.K (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Hải Yang) về hành vi khám chữa bệnh không phép.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày 16/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng nóng.
(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (07/9/1945 - 07/9/2025) và 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), ngày 15/3, Đoàn Thanh niên Đài TNVN tổ chức Giải bóng đá VOV 2025 nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị.
(CLO) Ngày 15/3, Cục Hải quan (Bộ Tài Chính) đã thông tin về vụ việc bắt giữ một hành khách có hành vi vận chuyển hàng hóa nghi là cần sa, từ Thái Lan về Việt Nam thông qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.
(CLO) Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ liều mình chụp ảnh tạo dáng trên đường ray khi tàu đang đến khiến dư luận không khỏi bức xúc.
(CLO) Ngày 15/3, buổi lễ công trang phục thi đấu mới của đội tuyển Việt Nam đã diễn ra tại TP.HCM. Các mẫu áo đấu mới được công bố gồm áo polo di chuyển, áo suvec mùa đông; trang phục tập luyện, trang phục thi đấu 2 màu đỏ - trắng.
(CLO) Ngày 15/3, Công an xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ Bùi Chí Bình (quê Tiền Giang) để điều tra vụ cướp giật tài sản.
(CLO) Tháng ba đến, những gánh hoa bưởi trắng muốt xuất hiện trên từng con đường, thu hút biết bao người dừng chân ngắm nhìn, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của mùa xuân.
(CLO) Ngày 15/3, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên một lần nữa lên tiếng về những "lùm xùm" liên quan đến việc quảng cáo kẹo rau củ Kera trong thời gian qua.
(CLO) Ngày 15/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2025. Chương trình diễn ra với ý nghĩa lan tỏa thông điệp vì hòa bình, tình yêu Hà Nội, ý chí khát vọng vươn lên của phụ nữ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
(CLO) Bị nhốt suốt gần 20 năm, một người đàn ông ở Connecticut, Mỹ đã tự phóng hỏa bằng giấy in và nước rửa tay để thoát thân, hé lộ bi kịch bị giam cầm và ngược đãi kéo dài.
(CLO) Bị nhốt suốt gần 20 năm, một người đàn ông ở Connecticut, Mỹ đã tự phóng hỏa bằng giấy in và nước rửa tay để thoát thân, hé lộ bi kịch bị giam cầm và ngược đãi kéo dài.
(CLO) Gần đây, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát một số thị trấn ở vùng Kursk, nơi lực lượng Ukraine chiếm giữ từ tháng 8 năm ngoái. Ngày 13/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm lại thành phố Sudzha, trong khi Ukraine chưa xác nhận thông tin này.
(CLO) Một bồi thẩm đoàn ở bang California (Mỹ) đã ra lệnh cho Starbucks bồi thường 50 triệu USD cho Michael Garcia, một tài xế giao hàng bị bỏng nặng do nắp đồ uống nóng không được đậy đúng cách.
(CLO) Mỹ đã thể hiện sự đồng thuận với các đồng minh G7 nhằm ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và thúc giục Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.
(CLO) Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani thông báo hôm thứ Sáu rằng Abdallah Maki Mosleh al-Rifai, còn được gọi là "Abu Khadija", đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do cơ quan tình báo quốc gia Iraq thực hiện, phối hợp với lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu.
(CLO) Thủ tướng tương lai Friedrich Merz của Đức tuyên bố hôm thứ Sáu rằng "nước Đức đã trở lại", sau khi đạt được thỏa thuận để tăng mạnh trần nợ công.
(CLO) Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt tại quê nhà vào ngày 11/3 và chuyển đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại Den Haag (Hà Lan) trong tình trạng sức khỏe suy yếu.
(CLO) Một số khu vực trên Trái đất chứng kiến nguyệt thực toàn phần vào sáng sớm thứ Sáu, nhưng từ góc nhìn của tàu vũ trụ Blue Ghost trên Mặt trăng, sự kiện này lại xuất hiện dưới dạng nhật thực toàn phần: Trái đất che khuất hoàn toàn ánh sáng từ Mặt trời, tạo ra một vòng lửa rực sáng trong không gian.
CLO) Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các bên liên quan đều đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Vậy những lợi ích và mong muốn của các bên là gì?