Giorgia Meloni, nữ Thủ tướng đầu tiên của Ý trong lịch sử

(CLO) Hôm thứ Sáu (21/10), bà Giorgia Meloni đã thành lập liên minh cầm quyền mới của Ý, tập hợp Chính phủ cực hữu đầu tiên của đất nước kể từ khi Thế chiến II và trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được chức vụ Thủ tướng trong lịch sử quốc gia này.

Bà Meloni, người đứng đầu Đảng Anh em Ý, đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử vào tháng trước khi liên minh với Đảng Forza Italia của Silvio Berlusconi và Đảng Liên đoàn của Matteo Salvini.

giorgia meloni nu thu tuong dau tien cua y trong lich su hinh 1

Tân Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Ảnh: Reuters

Chính phủ của bà - thứ 68 của Ý kể từ năm 1946 - sẽ thay thế một chính quyền do cựu lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi lãnh đạo. Bà phải đối mặt với những thách thức khó khăn, đặc biệt là suy thoái kinh tế, giá năng lượng tăng cao và tác động từ cuộc chiến ở Ukraine.

Bà Meloni, 45 tuổi, đã chỉ định Giancarlo Giorgetti của Đảng Liên đoàn làm Bộ trưởng Kinh tế của bà và cho biết chức Bộ trưởng Bộ ngoại giao sẽ chuyển giao cho Antonio Tajani từ Đảng Forza Italia.

Người phát ngôn của Tổng thống Sergio Mattarella tại cung điện Quirinale ở Rome cho biết: “Giorgia Meloni đã nhận nhiệm vụ và đã trình bày danh sách các bộ trưởng của mình”.

Tổng cộng, 9 vị trí bộ trưởng được giao cho các chính trị gia Đảng Anh em Ý và 5 bộ trưởng cho Đảng Liên đoàn và Forza Italia. Danh sách các bộ trưởng trong Chính phủ mới của Ý sẽ bao gồm 6 phụ nữ.

Chính phủ mới của Ý sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào sáng hôm nay theo giờ địa phương (22/10), sau đó sẽ đối mặt với các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở cả hai viện trong quốc hội vào tuần tới.

Trong số các chức vụ hàng đầu trong nội các, Bộ trưởng Nội vụ thuộc về Matteo Piridosi, một công chức sự nghiệp không thuộc đảng phái nào, và Bộ Quốc phòng thuộc về Guido Crosetto, một trong những người sáng lập của Anh em Ý.

Bà Meloni nhấn mạnh trong tuần này rằng chính quyền của bà sẽ kiên quyết ủng hộ NATO và thân châu Âu. Bà nói: “Bất cứ ai không đồng ý với nền tảng này đều không thể là một phần của Chính phủ”.

Hoàng Hải (theo AP, Reuters, CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: