(CLO) Google đã nhận phán quyết từ một thẩm phán liên bang San Francisco thứ Năm vừa qua, trong một vụ kiện bằng sáng chế do Sonos đưa ra đối với công nghệ âm thanh không dây.
Vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8 tháng 5 là một phần của tranh chấp sở hữu trí tuệ gây tranh cãi giữa 2 đối tác kinh doanh cũ này về loa thông minh, bao gồm các vụ kiện ở Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan.
Sonos đã giành được lệnh cấm nhập khẩu có giới hạn đối với một số thiết bị Google từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) vào năm ngoái, trong khi Google đã kiện Sonos vi phạm bằng sáng chế tại ITC và ở California.
Người phát ngôn của Google José Castañeda cho biết trong một tuyên bố rằng công ty đánh giá cao quyết định vô hiệu hóa một trong những bằng sáng chế của Sonos và rằng Sonos "đã trình bày sai về quan hệ đối tác của chúng tôi và mô tả sai về công nghệ của chúng tôi".
Người phát ngôn của Sonos cho biết trong một tuyên bố rằng công ty mong muốn "một lần nữa chứng minh hành vi vi phạm của Google" tại phiên tòa.
Sonos cho biết Google đã đánh cắp công nghệ của mình để sử dụng trong các sản phẩm như Chromecast Audio và Google Home sau khi hợp tác cùng nhau để tích hợp dịch vụ phát nhạc trực tuyến của Google vào hệ sinh thái Sonos. Google đã phản bác rằng Sonos đã sao chép công nghệ của mình sau khi họ hợp tác.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.