Greta Thunberg được tặng 1 triệu euro vì đóng góp cho tiến bộ nhân loại

(CLO Greta Thunberg đã được Quỹ Gulbenkian Bồ Đào Nha trao tặng giải thưởng trị giá 1 triệu euro (1,1 triệu đô la) vì những đóng góp cho tiến bộ nhân loại.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen tham dự một cuộc họp với nhà hoạt động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg và Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 4 tháng 3 năm 2020. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen tham dự một cuộc họp với nhà hoạt động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg và Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 4 tháng 3 năm 2020. Ảnh: Reuters

Nhà hoạt động môi trường 'nhí' 17 tuổi nhận giải thưởng vì những đóng góp không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và khủng hoảng sinh thái, quỹ tư nhân Gulbenkian cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Thunberg đã bày tỏ lời cảm ơn qua MXH Twitter. "Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi làm được nhiều điều tốt hơn trên thế giới", cô nói trong một video được công bố trên tài khoản của mình.

Nhà hoạt động nhí này là người đầu tiên nhận giải thưởng sau khi xuất sắc vượt qua 136 người được đề cử từ 43 quốc gia khác.

Người đứng đầu nhóm giám khảo, ông Jorge Sampaio, cho biết phần lớn các thành viên trong đoàn đã bỏ phiếu ủng hộ Thunberg.

Ông nhấn mạnh "hành động Greta Thunberg cố gắng huy động thế hệ trẻ cùng chống lại biến đổi khí hậu, cũng như quyết tâm chiến đấu của cô ấy khiến cô trở thành một trong những người phi thường nhất hiện nay."

Thunberg cho biết số tiền thưởng sẽ được quyên góp thông qua Quỹ Thunberg cho các tổ chức và dự án hoạt động để chống biến đổi khí hậu và suy thoái sinh thái, đặc biệt là ở Nam bán cầu, nơi có nhiều người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Một phần của số tiền thưởng, 100.000 euro, sẽ được quyên góp cho SOS Amazonia, một chiến dịch do một tổ chức ở Brazil có tên "Fridays For Future Brazil" - để chống lại Covid-19 ở khu vực Amazon, Thunberg cho hay.

100.000 euro khác sẽ được chuyển đến tổ chức Stop Ecocide, chiến dịch khiến việc cố ý hủy hoại môi trường tự nhiên thành một tội ác quốc tế, cô nói thêm.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: