Guardian là tờ báo đưa tin về đại dịch tốt nhất nước Anh

Thứ tư, 29/04/2020 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc bình chọn gần đây, người dân Anh nhận định tờ Guardian đưa tin về đại dịch Covid-19 tốt hơn nhiều so với các tờ báo khác.

Văn phòng của tờ Guardian tại London, Anh. Ảnh: TG

Văn phòng của tờ Guardian tại London, Anh. Ảnh: TG

Cuộc thăm dò do đại học Oxford thực hiện nhằm nghiên cứu thái độ của người dân đối với tin tức trong thời kỳ cách ly.

Theo nghiên cứu này, Guardian là tờ báo đưa tin tốt nhất nước Anh về đại dịch Covid-19. Số người ủng hộ tờ báo cao gấp đôi các tờ báo khác. Tờ Times đứng ở vị trí thứ hai.

Trang điện tử của tờ Guardian cũng là trang web thứ 2 được tìm đọc nhiều nhất về đại dịch. BBC News là trang có nhiều lượt truy cập nhất,

Theo thống kê của tờ báo, lượng độc giả truy cập liên tục tăng trong 2 tháng vừa qua, phá vỡ kỷ lục trước đó. Lượng độc giả quyên góp cho tờ báo cũng tăng mạnh.

Tờ Sun và Daily Mail là 2 tờ báo lớn bị đánh giá là không làm tốt nhiệm vụ. Các thông tin của họ về đại dịch được cho là có "chất lượng thấp".

Cuộc thăm dò này cũng cho thấy, BBC hiện là tờ báo nổi tiếng nhất tại Anh trong thời điểm đại dịch. 36% người dân được hỏi nói rằng họ thường xuyên đọc tin về đại dịch Covid-19 trên BBC.

Khoảng 16% người được hỏi nói rằng họ thường đọc của tờ Guardian, trong khi Sky News và MailOnline cùng đứng ở vị trí thứ 3 với 9%.

Khoảng 25% số người được hỏi cũng cảm thấy các tờ báo đang "thổi phồng" cuộc khủng hoảng, và nói rằng chính phủ đang làm tốt hơn những gì mà báo chí nói.

Ngoài tờ Guardian, hàng loạt các trang tin khác đều có lượng truy cập tăng đột biến trong 2 tháng vừa qua, khi người dân đều hướng tới các nguồn thông tin chính thống.

Ngược lại, doanh thu từ quảng cáo của các tờ báo sụt giảm mạnh. Số lượng báo in được bán cũng giảm khi người dân bị cách ly và hàng loạt các trang tin khác đều cung cấp thông tin miễn phí.

Có những dấu hiệu cho thấy người dân đang dần trở nên mệt mỏi với các tin tức liên quan tới đại dịch.

Khoảng 30% số người được hỏi cho biết họ cố gắng không đọc tin trong thời gian này, tránh cho tâm lý trở nên nặng nề.

Hoàng Việt (Theo Guardian)

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo