Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ từ các quán bia dưới chân chung cư

Thứ sáu, 20/04/2018 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chung cư không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đang là thực trạng đáng báo động trên địa bàn TP. Hà Nội; trong đó, tình trạng biến tầng 1 của chung cư thành quán bia gây bức xúc cho người dân bởi việc làm này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Dù chính quyền, các cơ quan quản lý đã có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục đồng thời xử lý các trường hợp chủ đầu tư vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng ở nhiều nơi, hoạt động của những quán bia dưới chân chung cư hiện đang là vấn đề rất đáng lo ngại. 

Có mặt tại 3 cơ sở quán bia Hải Hói tại địa chỉ tầng 1 chung cư E3, Khu đô thị Yên Hòa (P.Yên Hòa), Chung cư Thăng Long số 99 Mạc Thái Tổ và số 99A đường Ngụy Như Kon Tum (P.Nhân Chính),  PV ghi nhận tình trạng biển hiệu quảng cáo, đèn điện, dây điện giăng chằng chịt trước cửa quán, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. 

Báo Công luận
Bia Hải Hói 99 Mạc Thái Tổ 

 

Tại địa chỉ số 99A Ngụy Như Kon Tum, những chiếc xe của khách hàng được để ngay cạnh BOT điện (trạm biến áp) trước cửa quán và cạnh đó là cột điện oằn mình “cõng” chằng chịt dây điện. Theo người dân sở tại, nếu chẳng may có sự cố chập cháy từ cột điện và BOT điện thì những chiếc xe máy này chẳng khác gì những quả bom xăng với sức công phá lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Khi xảy ra sự cố cháy nổ không chỉ tầng 1 mà toàn bộ tòa nhà E (Làng sinh viên Hacinco, P. Nhân Chính) nguy cơ gánh chịu hậu quả lớn.

Quán bia Hải Hói nằm trong chung cư E3, Khu đô thị Yên Hòa (P. Yên Hòa); ngay phía dưới chung cư cao hàng chục tầng, quán chiếm trọn tầng 1, hoạt động rầm rộ từ sáng cho tới đêm khuya. Toàn bộ hệ thống điện cung cấp cho quán bia được thiết kế ngay tại khu vực nấu ăn. Chẳng những vậy, chủ cơ sở tiết kiệm diện tích khi để bình cứu hỏa ngay cạnh những bình ga nấu nướng. Những chiếc bếp nấu được thiết kế ngay dưới cầu thang bằng gỗ lên tầng lửng (nơi nghỉ ngơi của nhân viên) nguy cơ bắt lửa bất cứ lúc nào.

Báo Công luận
Đơn kêu cứu của các hộ dân sống tại chung cư E3 Yên Hòa Cầu Giấy 

 

Đơn kêu cứu của nhiều hộ dân sống tại chung cư E3, Khu đô thị Yên Hòa (P.Yên Hòa) gửi Báo điện tử Congluan.vn cho biết: Quán bia Hải Hói hoạt động tại tầng 1 tòa nhà không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, gây nguy hiểm đến tính mạng cư dân sống tại các căn hộ phía trên. Quán sử dụng nhiều bình gas đã hoen gỉ để nấu nướng, đèn hiệu, dây điện quảng cáo chăng chằng chịt và nhân viên quán sử dụng lửa rất ẩu khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao. 

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Hiểm họa cháy nổ từ các quán bia dưới chân chung cư 

 

Ngoài ra, “mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe cộ vào quán, vỉa hè bị lấn chiếm để kê bàn ghế, giữ xe khiến người dân mất lối đi lại. Quán thường xuyên mở nhạc to ồn ào, hàng nghìn lượt khách hò dô đến tận đêm khuya, tình trạng khách hàng uống rượu say đánh chửi nhau rất mất trật tự và an ninh khu vực. Đặc biệt là mùi đồ ăn nấu nướng bốc lên nồng nặc các tầng trên khiến người dân cực kỳ khó chịu dù đã đóng chặt tất cả các cửa sổ cũng như cửa ra vào. Hoạt động của quán bia ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cư dân nơi đây.” – nội dung đơn cho biết.

Thêm một địa điểm khác trong hệ thống quán bia mang tên Hải Hói là tại địa chỉ số 99 Mạc Thái Tổ, cư dân cũng chịu chung số phận khi vỉa hè trở thành nơi để xe của khách nhậu. Hoạt động nấu nướng của cửa hàng diễn ra bên trong chung cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.  Người dân sống tại các căn hộ cao tầng chung cư Thăng Long số 99 Mạc Thái Tổ luôn sống trong lo lắng về an toàn tính mạng khi sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ hoạt động nấu nướng của quán bia phía dưới. Dù nhiều lần cư dân nơi đây đã kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Theo thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội, điểm danh sách các công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng có công trình xây dựng tòa nhà hỗn hợp Trụ sở văn phòng làm việc, dịch vụ công cộng nhà ở (Số 99 đường Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hòa, Cầu Giấy) - Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư.

Vẫn còn rất nhiều quán bia mọc dưới các tòa nhà chung cư có nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất an toàn về PCCC. Nhóm PV Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục phản ánh tình trạng này.  Hy vọng các cơ quan có thẩm quyền của TP. Hà Nội nhanh chóng kiểm tra, xử lí, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Ngọc Hải

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra