Hà Nội: Lộn xộn, nhếch nhác tại tuyến phố “kiểu mẫu” sau 6 năm thí điểm

Chủ nhật, 25/09/2022 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 6 năm Hà Nội thí điểm tuyến phố “kiểu mẫu” tại phố Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), nơi đây trở nên lộn xộn với đủ loại biển, bảng quảng cáo sai quy định, thậm chí còn chắn đường người đi bộ.

Bắt đầu khởi công từ năm 2016, phố Đình Thôn là tuyến phố thứ hai sau Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) được quy hoạch theo mô hình kiểu mẫu đồng bộ về biển quảng cáo, vỉa hè, đường phố.

ha noi lon xon nhech nhac tai tuyen pho kieu mau sau 6 nam thi diem hinh 1

Phố Đình Thôn là tuyến phố thứ hai được quy hoạch theo mô hình kiểu mẫu đồng bộ về biển quảng cáo, vỉa hè, đường phố.

Tuyến phố “kiểu mẫu” Đình Thôn được UBND phường Mỹ Đình 1 thực hiện theo Đề án “Thí điểm tuyến đường Đình Thôn là tuyến đường văn minh đô thị” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030.

Theo đó, 200 cột sắt (cao 4m) được lắp đặt trước mặt tiền các cửa hàng dọc phố Đình Thôn. Các hộ kinh doanh được chỉ định lắp biển hiệu xanh và đỏ trên hàng cột tại chiều cao 3m so với mặt đất, chiều dọc biển cố định 1,5m để đồng bộ toàn con phố.

Được kỳ vọng là bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại của Thủ đô, thế nhưng, sau 6 năm thí điểm, tuyến phố này lại trở nên lộn xộn, nhếch nhác với các bảng, biển quảng cáo trở nên lệch chuẩn về kích thước, màu sắc; vỉa hè bị chiếm dụng, không còn lối đi dành cho người đi bộ.

ha noi lon xon nhech nhac tai tuyen pho kieu mau sau 6 nam thi diem hinh 2

Theo quy định, 200 cột sắt (cao 4m) được lắp đặt trước mặt tiền các cửa hàng dọc phố Đình Thôn.

ha noi lon xon nhech nhac tai tuyen pho kieu mau sau 6 nam thi diem hinh 3

Sau 6 năm thí điểm, tuyến phố này lại trở nên lộn xộn, nhếch nhác hơn.

Ngoài ra, đa số cửa hàng đều đã tự thay biển hiệu khác theo nhu cầu quảng cáo để thu hút khách hàng. Từ việc chỉ một mẫu biển hiệu đồng bộ nay trở thành mạnh ai người ấy làm, tuyến phố "kiểu mẫu" sau 6 năm giờ đây chẳng khác gì những con phố thông thường, thậm chí còn lộn xộn hơn rất nhiều.

ha noi lon xon nhech nhac tai tuyen pho kieu mau sau 6 nam thi diem hinh 4

Những cột sắt đỏ trở thành công cụ để người dân treo biển quảng cáo tùy theo ý muốn.

Chị Hoàng Ngọc Lan (30 tuổi), chủ cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em trên tuyến phố này cho biết, từ lúc thực hiện “đồng phục hóa” biển quảng cáo tại Đình Thôn nhiều khách mua phàn nàn phải “căng mắt” mới tìm được cửa hàng giữa hàng loạt các biển quảng cáo.

“Tuyến phố này dù được gắn mác “kiểu mẫu” nhưng tôi thấy thậm chí nơi đây còn nhiều bất cập hơn tại các tuyến phố khác. Việc buôn bán vì vậy cũng bị ảnh hưởng đến doanh thu cửa hàng, tôi buộc phải chuyển hướng đẩy mạnh kinh doanh “online” dù tiền thuê mặt bằng cũng không hề rẻ”, chị Lan chia sẻ.

ha noi lon xon nhech nhac tai tuyen pho kieu mau sau 6 nam thi diem hinh 5

Phố Đình Thôn trở nên nhếch nhác sau 6 năm thí điểm thực hiện tuyến phố “kiểu mới”.

“Bây giờ những quy tắc tuyến phố kiểu mẫu cũng chả còn ai thực hiện đúng. Nhiều người mới đến không biết, họ dựng 2-3 biển quảng cáo ra đường cùng một lúc, thậm chí có nhà còn tận dụng luôn cột sắt đỏ để treo biển tùy ý”, chị Lan cho biết thêm.

ha noi lon xon nhech nhac tai tuyen pho kieu mau sau 6 nam thi diem hinh 6

Nhiều cửa hàng dựng các biển quảng cáo, quầy hàng ra ngoài khu vực cột sắt đỏ.

ha noi lon xon nhech nhac tai tuyen pho kieu mau sau 6 nam thi diem hinh 7

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh càng nhiều dẫn đến tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra.

Bên cạnh đó, con phố Đình Thôn đã nhỏ, nay không được đồng bộ đúng cách nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lòng đường diễn ra nhiều dẫn đến tình trạng tắc đường.

Anh Hồng Anh (43 tuổi), người dân sinh sống tại phố Đình Thôn cho hay, con phố này vẫn tắc nghẽn, khó di chuyển, thậm chí chưa đến giờ tan tầm, dòng người vẫn phải chen lấn nhau.

“Đường nhỏ, người buôn kẻ bán đông đúc, tuyến phố hầu như lúc nào cũng có xe cộ di chuyển nên chuyện tắc đường xảy ra thường xuyên. Tuy sống tại tuyến phố “kiểu mẫu” nhưng chẳng khác gì cả, thậm chí còn lộn xộn, ngổn ngang hơn các tuyến phố khác trên địa bàn thành phố”, anh Hồng Anh nói.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống