Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngày càng bí bách, "ngộp thở" vì chung cư

Vừa qua, dư luận không bất ngờ trước thông tin Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại một loạt dự án dọc tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

ha noi nhieu tuyen duong ngay cang bi bach ngop tho vi chung cu hinh 1

Chung cư cao tầng ồ ạt mọc lên dọc các tuyến đường, phố Hà Nội kéo theo hàng loạt những hệ lụy về quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông.

Nhiều đơn vị điều chỉnh quy hoạch sai quy định, nhồi cao ốc tăng gấp 6 lần. Các dự án chuyển chức năng từ văn phòng, công cộng thành hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán; có dự án điều chỉnh tăng từ 5 tầng thành 30 tầng.

Trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu là một trong những tuyến giao thông huyết mạch hướng Tây Nam vào nội đô. Nhưng nhiều năm qua, hàng loạt dự án chung cư cao tầng không ngừng “chen chúc” mọc lên dọc hai bên đường gây nên sự quá tải về hạ tầng.

Không chỉ Lê Văn Lương, Tố Hữu mà tại nhiều tuyến đường, phố như Mễ Trì, Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm), Xuân Thủy, Duy Tân (quận Cầu Giấy), Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), Láng Hạ (quận Đống Đa),...nhiều cao ốc cũng ồ ạt mọc lên gây ra tình trạng quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông.

Ghi nhận thực tế của PV trên đường Nguyễn Tuân với chiều dài khoảng 1 km, rộng 6 - 7m nhưng hiện phải "gánh" tới hơn 20 toà chung cư cao tầng với hàng ngàn cư dân.

ha noi nhieu tuyen duong ngay cang bi bach ngop tho vi chung cu hinh 2

Đường Nguyễn Tuân đang quá tải do nhiều dự án chung cư cao tầng đã và đang ồ ạt mọc lên.

ha noi nhieu tuyen duong ngay cang bi bach ngop tho vi chung cu hinh 3

Đất giao thông hiện đang không phục vụ giao thông mà trở thành một dự án bất động sản.

ha noi nhieu tuyen duong ngay cang bi bach ngop tho vi chung cu hinh 4

Một dự án bất động sản trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) đang được gấp rút hoàn thiện.

Thường xuyên đi làm qua đường Nguyễn Tuân, chị Lan Hương bức xúc, đường thì nhỏ hẹp mà quá nhiều nhà cao tầng, quá nhiều dân cư đến ở khiến ùn tắc giao thông là điều đương nhiên. Mỗi khi đi làm cũng trở về nhà đều là một cực hình.

Khu đất rộng gần 3,7 ha tại số 90 Nguyễn Tuân trước đây do Xí nghiệp xe buýt thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý, sử dụng. Nhưng không hiểu vì sao đất giao thông nay lại không dành cho giao thông mà lại mọc lên một tổ hợp dự án bất động sản...?

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên trục đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), nhiều chung cư, dự án bất động sản cũng đang được gấp rút thi công hoàn thiện khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

Hay trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa) với chiều dài gần 2km nhưng hiện nhiều chung cư cao tầng với quy mô hàng trăm căn hộ, hàng nghìn cư dân sắp đưa vào sử dụng chắc chắn sẽ gây ra áp lực không nhỏ với hạ tầng khu vực.

ha noi nhieu tuyen duong ngay cang bi bach ngop tho vi chung cu hinh 5

Tuyến phố Láng Hạ đang bị bủa vây bởi các chung cư cao tầng.

Bác Nguyên, một người dân sinh sống lâu năm trên phố Láng Hạ chia sẻ, đây là một trong những tuyến phố đẹp của Hà Nội với nhiều cây xanh. Nhưng thời gian qua nhà cao tầng cứ ồ ạt mọc lên với hàng ngàn dân cư vào ở khiến ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào khung giờ cao điểm.

Nhìn chung cư cứ như “tổ tò vò” mà đường thì chỉ có vậy không mở rộng thêm được khiến không gian càng thêm bí bách, chật chội,...bác Nguyên ngán ngẩm.

Theo TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, các quy hoạch xác định rất rõ bên cạnh phát triển các khu đô thị phải đồng bộ phát triển hạ tầng kỹ thuật. Khi có quy hoạch giao thông đi trước phải đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sau đó mới làm các khu đô thị mới.

Vấn đề phân bố dân cư chưa chú trọng phân bố theo trình tự ưu tiên cụ thể nên có những khu vực mật độ dân cư quá lớn gây áp lực với giao thông. Bài học ở tuyến đường Lê Văn Lương đã thấy rất rõ.

Xem thêm

Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

(CLO) Ngày 15/10, Cảng hàng không Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật nhằm kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại hai đầu đường cất hạ cánh, đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hướng tới khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Nhà thầu Việt làm chủ công nghệ, tạo nền tảng chinh phục các dự án hạ tầng trọng điểm

Nhà thầu Việt làm chủ công nghệ, tạo nền tảng chinh phục các dự án hạ tầng trọng điểm

(NB&CL) Từ những công trường đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển,... nhà thầu Việt từng bước trưởng thành về năng lực thi công, tích lũy kinh nghiệm và làm chủ công nghệ. Trước làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, nâng cao năng lực nội sinh là yêu cầu then chốt để bứt phá.

Bảo đảm an toàn các chuyến bay hiệu chuẩn tại Long Thành

Bảo đảm an toàn các chuyến bay hiệu chuẩn tại Long Thành

(CLO) Trong 2 ngày 12 và 13/10, các đơn vị thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và đơn vị liên quan hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại cảng hàng không quốc tế Long Thành theo kế hoạch.

Sân bay Quảng Trị sẵn sàng cho chuyến bay kiểm tra

Sân bay Quảng Trị sẵn sàng cho chuyến bay kiểm tra

(CLO) Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, sẵn sàng phục vụ chuyến bay kiểm tra, đánh giá an toàn tĩnh không và chướng ngại vật dự kiến diễn ra ngày 15/10/2026.

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad từ tháng 11

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad từ tháng 11

Từ ngày 03/11/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay Airbus A321. Đường bay mới đưa Ahmedabad trở thành điểm đến thứ 5 của Vietnam Airlines tại Ấn Độ, nâng tổng tần suất khai thác của Hãng tại thị trường này lên 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đẩy nhanh tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng qua Hà Nội

Đẩy nhanh tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng qua Hà Nội

(CLO) Bảy dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội đang được triển khai đồng loạt. Cầu Hồng Hà và Mễ Sở đạt hơn 45% khối lượng còn cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát và Vân Phúc tiếp tục tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thành trong năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: