Kết hợp giữa “phòng ngừa và tấn công” sẽ kéo giảm tội phạm một cách bền vững, thực chất

(CLO) Trao đổi với báo chí nhân dịp đầu năm mới và Tết Giáp Thìn 2024, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa và tấn công tội phạm”, thực hiện tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn.

+ Thưa Bộ trưởng, năm 2023 đã khép lại, nhìn lại kết quả công tác ngành Công an trong năm vừa qua, Bộ trưởng tâm đắc nhất điều gì?

Đại tướng Tô Lâm: Năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xu hướng chung là khó khăn tăng lên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sát sao của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, toàn lực lượng Công an nhân dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đúng như yêu cầu mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác năm 2022 đã đặt ra, đó là “năm sau kết quả cao hơn năm trước, năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022”.

Đã có rất nhiều dấu ấn trong kết quả các mặt công tác Công an được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bao trùm nhất đó là, giữ vững an ninh quốc gia, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, trật tự, kỷ cương, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại của đất nước; người dân được sống cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, lành mạnh hơn.

ket hop giua phong ngua va tan cong se keo giam toi pham mot cach ben vung thuc chat hinh 1

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng. Qua việc nắm vững tình hình thế giới, khu vực, đối tác, đối tượng, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, lực lượng Công an đã có những đóng góp quan trọng trong những thành tựu có tính bước ngoặt về đối ngoại, điểm sáng về phát triển kinh tế năm 2023 của đất nước.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, lực lượng Công an không chỉ phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ cơ sở, mà còn tiếp tục củng cố vành đai an ninh từ xa, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ ngoài biên giới lãnh thổ. Đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao.

Gương mẫu, đi đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thành 224/224 dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ xử lý qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 85%, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thiết thực, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hỗ trợ nhà ở, tạo cơ hội an cư cho hàng ngàn hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Công tác hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, tạo dấu ấn đột phá, vượt chỉ tiêu pháp lệnh của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ giao; trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là Bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong 1 năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tổ chức bộ máy bên trong tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiếp tục giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội; đồng thời nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là tại cơ sở.

+ Năm 2023, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm đã để lại những dấu ấn nổi bật, đặc biệt là việc đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân, lập lại kỷ cương trong công tác quản lý kinh tế, xã hội. Bộ trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

Đại tướng Tô Lâm: Tiếp tục phát huy kết quả của các năm trước đây, năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được lực lượng Công an nhân dân triển khai không ngừng, không nghỉ, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, xuyên suốt hơn, đã kiểm soát được sự gia tăng tội phạm một cách căn bản và bền vững hơn.

ket hop giua phong ngua va tan cong se keo giam toi pham mot cach ben vung thuc chat hinh 2

Các lực lượng nghiệp vụ của Công an Đồng Nai xuất quân thực hiện cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024 (ảnh minh họa).

Trong đó, liên tiếp nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế lớn được Bộ Công an điều tra, xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế; hơn 800 vụ, gần 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022; qua đó, thu hồi được nhiều hơn tài sản cho Nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực tiến tới “không dám”, “không thể”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng.

Những kết quả trên cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm; luôn tuyệt đối trung thành, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với lực lượng Công an nhân dân. Mục tiêu là tấn công trấn áp các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh không tội phạm, không tệ nạn xã hội, phục vụ cuộc sống an toàn, hòa bình, hạnh phúc cho mọi người dân.

+ Với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm, năm 2024 lực lượng Công an sẽ cụ thể hóa nội dung này như thế nào?

Đại tướng Tô Lâm: Năm 2024, mọi chỉ dấu đều cho thấy những thách thức về an ninh trật tự gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao, áp lực ngày càng lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Việc kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa và tấn công tội phạm” tiếp tục là phương châm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2024 và sẽ được thực hiện tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn.

Lực lượng Công an tiếp tục chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Kịp thời phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để các nhóm nhỏ thành các ổ nhóm tội phạm lớn hơn hoặc các đường dây, tổ chức tội phạm.

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống tội phạm; tập trung nghiên cứu tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, coi trọng và phát huy tối đa các biện pháp khoa học, công nghệ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, nâng cao chất lượng điều tra; đấu tranh, bắt giữ, xử lý triệt để các đường dây, tổ chức phạm tội, đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo quy định của pháp luật. Qua đó tiếp tục kéo giảm tội phạm một cách bền vững, thực chất, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc xã hội.

+ Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Xem thêm

Thủ tướng yêu cầu tinh giản cán bộ yếu kém, nâng cao chất lượng công chức cấp xã

Thủ tướng yêu cầu tinh giản cán bộ yếu kém, nâng cao chất lượng công chức cấp xã

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; kiên quyết tinh giản biên chế đối với những trường hợp năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, ưu tiên bố trí, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(CLO) Tối 8/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu (Philippines), kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 từ ngày 7-8/5 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt, và định hình thay đổi. Theo đó, ASEAN cần đi tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế; đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng; nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm.

Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Ban thư ký ASEAN trong kỷ nguyên mới

Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Ban thư ký ASEAN trong kỷ nguyên mới

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang bước sang kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, xây dựng môi trường thể chế minh bạch, thông thoáng, tăng cường chuyển đổi số….; Đồng thời, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo 5 nước ASEAN bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo 5 nước ASEAN bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(CLO) Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

TP HCM gửi gắm kỳ vọng vào Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI

TP HCM gửi gắm kỳ vọng vào Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI

(CLO) Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, lãnh đạo TP HCM đã có buổi gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho 90 đại biểu tiêu biểu của Thành phố. Nhiều kỳ vọng được đặt ra về vai trò của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh trí thức, doanh nghiệp, tôn giáo và kiều bào trong giai đoạn phát triển mới.

Phấn đấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 74,2 tỷ USD năm 2026

Phấn đấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 74,2 tỷ USD năm 2026

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh mục tiêu năm 2026, ngành nông nghiệp cần phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 74,2 tỷ USD. Đây là mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, ổn định sản xuất, thu nhập và đời sống cho người dân.

Vinachem kiến nghị kiểm kê khí nhà kính 2 năm/lần thay vì hằng năm

Vinachem kiến nghị kiểm kê khí nhà kính 2 năm/lần thay vì hằng năm

(CLO) Ngày 8/5, Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi dẫn đầu, đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đối với tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường.

Cỡ chữ bài viết: