Hà Nội: Tràn lan vi phạm trên các tuyến phố thí điểm đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Thứ năm, 10/10/2019 09:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 2 năm triển khai việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên một số tuyến phố tại Hà Nội; bên cạnh những tín hiệu tích cực được ghi nhận thì vẫn còn đó nhiều trường hợp vi phạm quy định, đỗ xe tràn lan, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tràn lan những vi phạm dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến phố thí điểm đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Tràn lan những vi phạm dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến phố thí điểm đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Việc thí điểm trông giữ ôtô theo hình thức: ngày chẵn xe được đỗ ở lề đường số nhà chẵn, ngày lẻ xe được đỗ bên lề đường số nhà lẻ được triển khai tại phố Dã Tượng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ tháng 12/2016.

Dự án được triển khai thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 triển khai vào tháng 12/2016 tại các điểm đỗ xe tại lòng đường phố Dã Tượng.

Giai đoạn 2 dự kiến quý I năm 2017 sẽ nhân rộng ra 4 tuyến phố gồm: Cửa Đông, Nguyễn Gia Thiều, Trần Xuân Soạn, Lê Đại Hành và các tuyến phố khác đủ điều kiện.

Theo quy định, vào ngày chẵn, các xe đỗ ở lề đường bên dãy nhà số chẵn, ngày lẻ đỗ ở lề đường bên dãy nhà số lẻ. Thời gian bắt đầu được đỗ từ 6h đến 21h hàng ngày.

Báo Công luận
Nếu không thấy biển cấm, thì người đi đường dường như không biết đây tuyến phố quy định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ

Nếu không thấy biển cấm, thì người đi đường dường như không biết đây tuyến phố quy định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ

Việc đỗ xe tràn lan khiến diện tích mặt đường cho các phương tiện lưu thông bị thu hẹp đáng kể

Việc đỗ xe tràn lan khiến diện tích mặt đường cho các phương tiện lưu thông bị thu hẹp đáng kể

Tuy nhiên, có tại những tuyến phố đang được thí điểm này, PV Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận tình trạng nhiều phương tiện đỗ sai quy định, không tuân thủ theo biển báo dẫn đến tình trạng đỗ xe lộn xộn, mất an toàn giao thông khiến người dân không khỏi bức xúc.

Phố Dã Tượng (Hoàn Kiếm) là tuyến phố đầu tiên của Hà Nội được thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ. Tuy nhiên trên cả tuyến đường có bề rộng chỉ khoảng hơn 5m, ô tô vẫn đỗ thành hai hàng khiến diện tích lòng đường cho các phương tiện lưu thông bị thu hẹp đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Bắc, một người dân sống tại khu vực cho biết :“Những ngày đầu khi có quy định cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ đường phố trông ngăn nắp hẳn ra. Nhưng sau một thời gian đâu lại vào đấy, ô tô vẫn đỗ đầy cả hai bên đường rất lộn xộn gây ùn tắc giao thông”.

Cùng quan điểm với bác Bắc, chị Loan bức xúc :“Nhiều khi cứ nghĩ không có quy định cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tại tuyến phố này. Ô tô cứ dỗ tràn lan nhưng không hề thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý”.

Báo Công luận
Hoạt động dừng đỗ xe tràn lan bất chấp quy định cấm khiến người dân khu vực không khỏi bức xúc

Hoạt động dừng đỗ xe tràn lan bất chấp quy định cấm khiến người dân khu vực không khỏi bức xúc

Các phương tiện ngang nhiên dừng đỗ sai quy định ngay dưới chân biển cấm

Các phương tiện ngang nhiên dừng đỗ sai quy định ngay dưới chân biển cấm

Việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ cơ bản để giải quyết nhu cầu điểm dừng đỗ của người dân, giảm ùn tắc giao thông, tạo mỹ quan đô thị… Nhưng để duy trì nền nếp việc này, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý triệt để, nghiêm khắc những trường hợp vi phạm.

Đề nghị Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông quận Hoàn Kiếm và lực lượng chức năng các phường sở tại tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên các tuyến phố thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Thu Thủy

Tin khác

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông
TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

(CLO) Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giao thông
Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Dịp lễ này, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác mỗi ngày khoảng 115.000-120.000 khách. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến đón 125.000 khách/ngày.

Giao thông