Hà Nội: Trao hơn 400 suất quà hỗ trợ cho người lao động khó khăn ở gầm cầu Long Biên

Thứ tư, 25/08/2021 12:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 25/8, UBND phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị mạnh thường quân tổ chức trao hơn 400 xuất quà cho người lao động gặp khó khăn mất việc và bị mắc kẹt đang ở trọ gầm cầu Long Biên.

Bà Trần Thị Tố Tâm - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá cho biết: “Do giãn cách xã hội, rất nhiều người lao động khó khăn, tạm trú trên địa bàn phường bị mất việc và không về quê được, đặc biệt là những người lao động ở khu vực cầu Long Biên rất khó khăn, lo cho từng bữa ăn hằng ngày khi chợ này đã tạm đóng cửa phòng dịch. Chúng tôi đã vận động kêu gọi các nhà tài trợ trong và ngoài địa bàn phường Phúc Xá cũng chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh này.”

“Chúng tôi sẽ phát quà trong 3 ngày từ 25 – 27/8. Trong ngày hôm nay sẽ phát cho toàn bộ người lao động gặp khó khăn đang mắc kẹt ở tại gầm cầu Long Biên” - bà Tố Tâm cho hay.

Chị Vũ Thị Vùng (48 tuổi, quê ở Hưng Yên, hiện đang ở trọ ở gầm cầu Long Biên) cho biết: “Rất cảm ơn phường đã phát quà hỗ trợ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Tôi là lao động tự do ở chợ Long Biên, bình thường chưa có dịch tôi đi đẩy xe kéo cho khách mua hàng hóa ở chợ, mỗi ngày cũng kiếm được 100-200 nghìn. Nhưng nay đã nghỉ việc được hơn 1 tháng nay, do không có xe về quê nên bị mắc kẹt ở đây, cũng không có việc làm chỉ biết chờ đợi ngày chợ họp lại để đi làm.”

Ghi nhận của PV, bắt đầu từ 8h sáng 25/8 đã có rất đông người lao động mất việc, đang ở tại gầm cầu Long Biên đến xếp thành 2 hàng dài chờ nhận quà trước UBND phường Phúc Xá.

Ghi nhận của PV, bắt đầu từ 8h sáng 25/8 đã có rất đông người lao động mất việc, đang ở tại gầm cầu Long Biên đến xếp thành 2 hàng dài chờ nhận quà trước UBND phường Phúc Xá.

Được biết, hiện tại có khoảng 600 lao động mất việc gặp khó khăn đang ở tại khu vực gầm cầu Long Biên.

Được biết, hiện tại có khoảng 600 lao động mất việc gặp khó khăn đang ở tại khu vực gầm cầu Long Biên.

Trong sáng nay (25/8) mọi người ai nấy đều hồ hởi cầm giấy mời của UBND phường đến để nhận quà hỗ trợ.

Trong sáng nay (25/8) mọi người ai nấy đều hồ hởi cầm giấy mời của UBND phường đến để nhận quà hỗ trợ.

Theo UBND phường Phúc Xá thì tổng cộng có 1.200 suất quà sẽ được phát trong 3 ngày kể từ ngày 25/8. Ngày đầu tiên sẽ phát hơn 400 suất quà cho người lao động ở khu vực gầm cầu Long Biên, nơi khó khăn nhất, tiếp đến sẽ phát cho lao động mất việc ở phường, các lao động tự do trọ, tạm trú và cuối cùng là phát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Theo UBND phường Phúc Xá thì tổng cộng có 1.200 suất quà sẽ được phát trong 3 ngày kể từ ngày 25/8. Ngày đầu tiên sẽ phát hơn 400 suất quà cho người lao động ở khu vực gầm cầu Long Biên, nơi khó khăn nhất, tiếp đến sẽ phát cho lao động mất việc ở phường, các lao động tự do trọ, tạm trú và cuối cùng là phát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Chị Vũ Thị Vùng (48 tuổi, quê ở Hưng Yên, hiện đang ở trọ ở gầm cầu Long Biên) vui mừng ôm suất quà được hỗ trợ, chị cho biết số quà này sẽ đủ cho chị sử dụng trong 1 tuần.

Chị Vũ Thị Vùng (48 tuổi, quê ở Hưng Yên, hiện đang ở trọ ở gầm cầu Long Biên) vui mừng ôm suất quà được hỗ trợ, chị cho biết số quà này sẽ đủ cho chị sử dụng trong 1 tuần.

Các suất quà được phát cho người dân bao gồm 5 cân gạo, nước mắm, dầu ăn, lạc, trứng và rau.

Các suất quà được phát cho người dân bao gồm 5 cân gạo, nước mắm, dầu ăn, lạc, trứng và rau.

Làm rửa lau dọn các toa xe lửa, phụ nhà ga gần cầu Long Biên, ông Phạm Văn Vinh (ở trọ tại gầm cầu Long Biên) xúc động khi được nhận quà hỗ trợ trong dịp này.

Làm rửa lau dọn các toa xe lửa, phụ nhà ga gần cầu Long Biên, ông Phạm Văn Vinh (ở trọ tại gầm cầu Long Biên) xúc động khi được nhận quà hỗ trợ trong dịp này.

Là lao động kéo xe kéo ở chợ Long Biên, cũng bị mắc kẹt lại thủ đô khi không có xe về quê, ông Phạm Văn Bình (sinh năm 1970, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho hay: “Tôi đã phải nghỉ ở nhà trọ hơn 1 tháng nay, toàn bộ sinh hoạt chi phí ở đây đều phải chi li từng tý, rất cảm ơn các đoàn hỗ trợ đã giúp đỡ những hoàn cảnh như chúng tôi. Số đồ này tôi có thể sử dụng trong 10 ngày.”

Là lao động kéo xe kéo ở chợ Long Biên, cũng bị mắc kẹt lại thủ đô khi không có xe về quê, ông Phạm Văn Bình (sinh năm 1970, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho hay: “Tôi đã phải nghỉ ở nhà trọ hơn 1 tháng nay, toàn bộ sinh hoạt chi phí ở đây đều phải chi li từng tý, rất cảm ơn các đoàn hỗ trợ đã giúp đỡ những hoàn cảnh như chúng tôi. Số đồ này tôi có thể sử dụng trong 10 ngày.”

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Đời sống
TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Đời sống
Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống