Hà Tĩnh hàng tấn rác thải nhựa tràn ngập bãi biển Xuân Hải

Thứ tư, 17/06/2020 19:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bãi biển Xuân Hải - Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tình), một danh thắng du lịch nổi tiếng của địa phương, trong suốt thời gian dài vừa qua hàng tấn rác thải nhựa và nilong, đươc tập kết tại đây gây nhức nhối cho người dân ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

Hàng tấn rác thải Nhựa, nilong xuất hiện dọc bờ biển. Ảnh: Trần Hoa

Hàng tấn rác thải Nhựa, nilong xuất hiện dọc bờ biển. Ảnh: Trần Hoa

Nhiều năm trở lại đây bãi biển Xuân Hải là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đang mang lại một diện mạo mới cho địa phương nơi đây với cơ sở hạ tầng được đầu tư, nhà hàng, khách sạn, resort mọc lên ngày càng nhiều.

Mỗi một ngày bãi biển Xuân Hải đón hàng nghìn lượt khách đến vui chơi. Đi cùng với đó là tình trạng nước thải sinh hoạt từ các nhà hàng ăn uống đổ trực tiếp ra biển đã làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, rác thải ở khắp mọi nơi, gây bức xúc cho người dân và du khách.

Tại bở biển đã có thùng đựng rác nhưng người dân không để rác vào. Ảnh: Trần Hoa

Tại bở biển đã có thùng đựng rác nhưng người dân không để rác vào. Ảnh: Trần Hoa

Rừng phòng hộ nằm trên địa phận xã Thạch Bằng giáp với mặt biển mục đích chính là làm đê phòng hộ ngăn sóng biển, bão cát nhưng nay đã trở thành điểm vui chơi ăn uống miễn phí của nhiều người dân.

Nhiều người tìm cách chống nóng bằng việc tìm đến khu vực rừng phi lao để hóng gió biển, mang theođồ ăn, thức uống... điều này đã khiến cho lượng rác thải ở đây tăng lên theo cấp số nhân.

Sau các cuộc vui tại rừng phi lao thì rác thải sẽ bị bỏ ngay tại chỗ. Ảnh: Trần Hoa

Sau các cuộc vui tại rừng phi lao thì rác thải sẽ bị bỏ ngay tại chỗ. Ảnh: Trần Hoa

Một bộ phận nhỏ các bạn trẻ vô tư xả rác trực tiếp ra bãi biển khi các cuộc vui tàn, điều này đã khiến cho bãi biển Xuân Hải trong thời gian gần đây “bức tử” vì ô nhiễm.

Tìm đến một tốp học sinh đang vui chơi tại đây khi được hỏi các bạn sẽ xử lý rác thải sau cuộc vui này như thế nào bạn Nguyễn Minh Hải học sinh cấp 3 huyện Lộc Hà cho biết: “Em và các bạn hay đến đây chơi vào những ngày nghỉ, thường mang theo đồ ăn và đồ uống khi ăn xong thì sẽ vứt luôn tại đây, vì thấy mọi người đều vứt lại ở đây hết, nên chắc dọn đi cũng không có tác dụng gì”.

Bờ biển đẹp đang bức tử từ tửng ngày vì rác thải. Ảnh: Trần Hoa

Bờ biển đẹp đang bức tử từ tửng ngày vì rác thải. Ảnh: Trần Hoa

Những hành động này đang khiến cho bãi biển nơi đây "bức tử" vì ô nhiễm. Đòi hỏi chính quyền địa phương nơi đây cần có biện pháp xử lý mạnh tay để chấn chỉnh tình trạng rác thải tràn ngập trên bãi biển.

Ông Lân xã Thạch Kim - Lộc Hà cho biết: “Sinh sống ở gần đây chúng tôi cô cùng bức xúc vì vấn nạn rác thải ở khắp nơi nơi. Mong rẳng chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ xử lý mạnh tay hành động xả rác thải ra bãi biển để trả lại cảnh quan trong sạch cho bãi biển.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này cán bộ phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Hà cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp nhận ý kiến và có văn bản chỉ đạo ngay cho UBND xã Thạch Lộc để xử lý những đối tượng xả rác tạ bãi biển”.

Công văn mà UBND huyện Lộc Hà đưa ra sau khi phóng viên phản ánh về tình trạng rác thải tại bãi biển Xuân Hải. Ảnh: Trần Hoa

Công văn mà UBND huyện Lộc Hà đưa ra sau khi phóng viên phản ánh về tình trạng rác thải tại bãi biển Xuân Hải. Ảnh: Trần Hoa

83ab829d03b3feeda7a2
Rác thải ở khắp mọi nơi trên rừng phi lao. Ảnh: Trần Hoa

Rác thải ở khắp mọi nơi trên rừng phi lao. Ảnh: Trần Hoa

Trên thực tế việc xả thải gây ô nhiễm môi trường bờ biển tại đây đã xảy ra được một thời gian dài. Khu vực bãi biển bị ô nhiễm nằm cách trụ sở UBND huyện khoảng 300m nhưng đến khi phóng viên phản ánh, cơ quan chức năng mới bắt đầu có động thái chỉ đạo vào cuộc. Điều này cho thấy cán bộ quản lý môi trường tại địa phương chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

Phát triển du lịch bền vững là bảo vệ chính cuộc sống của người dân nơi đây. Đề nghị chính quyền địa phương sở tại xử lý thật nghiêm những đối tượng xả rác ra môi trường, phối hợp với công tác tuyên truyền đến người dân cùng nêu cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường để bãi biển Xuân Hải, Hà Tĩnh là một điểm đến lý tưởng.

Bảo Ngân - Trần Hoa

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống