Hà Tĩnh: Khi những ngôi trường tiền tỷ trở thành nơi… chăn bò!

Thứ năm, 07/07/2022 09:47 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Nhiều ngôi trường ở Hà Tĩnh được đầu tư hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên rốt cuộc lại bị “đắp chiếu” hoặc trở thành… “chuồng bò” để người dân thoải mái chăn thả.

Sự kiện: Hà Tĩnh

Ngôi trường tiền tỷ chưa một lần đón học sinh vào học

Trường THCS Kỳ Lợi (thuộc khu tái định cư Tân Phúc Thành, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) là 1 trong 3 hạng mục được UBND Hà Tĩnh xây dựng đồng bộ vào năm 2010 với tổng mức đầu tư là 33 tỷ đồng gồm: Trường THCS Kỳ Lợi, trụ sở UBND xã và Trạm y tế xã.

Đây là công trình được xây dựng nhằm thực hiện chương trình di dời các hộ dân xã Kỳ Lợi lên khu tái định cư. Trong đó, Trường THCS Kỳ Lợi có mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, được xây dựng trong khuôn viên rộng hơn hàng nghìn m2.

Năm 2010, nhiều hạng mục của nhà trường đã được xây dựng kiên cố như: Dãy phòng học 2 tầng, khu nhà hiệu bộ và công trình vệ sinh. Tuy nhiên sau 12 năm xây dựng, ngôi trường này chưa một lần đón học sinh vào học. Thay vào đó, thấy ngôi trường bỏ không, người dân đã tận dụng làm nơi chăn thả bò.

ha tinh khi nhung ngoi truong tien ty tro thanh noi chan bo hinh 1

Trường THCS Kỳ Lợi lãng phí từ những công trình tiền tỷ khiến người dân xót xa.

Theo ghi nhận của PV, trong khuôn viên rộng hàng nghìn m2 của ngôi trường, từ phòng bảo vệ đến hành lang và các phòng học đều bị trâu bò phóng uế. Chất thải của trâu bò chất đầy trong các phòng học. Tại tầng 2, các lớp học lâu ngày không sử dụng cũng đã bị xuống cấp. Các bức tường đều bị hư hỏng theo thời gian và thời tiết. Các mảng tường đều bị bong tróc, loang lổ. Một số thiết bị, vật dụng chưa sử dụng cũng đã bị hư hỏng, hoen gỉ. Phần cửa kính khu vực cầu thang bị đập vỡ hoàn toàn, phần mái nhà tại dãy nhà hiệu bộ đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Bà Trần Thị Hoa - một người dân thường xuyên đi qua ngôi trường này cũng phải thốt lên: Xây như vậy là quá phí. Không có một học sinh nào vào đây để học hết, được người dân “trưng dụng” làm nơi chăn thả bò.

Giải thích cho việc trường xây xong không có học sinh đến học, một lãnh đạo UBND xã Kỳ Lợi cho hay, ngôi trường được xây dựng để phục vụ việc học tập của con em xã Kỳ Lợi từ nơi cũ lên khu vực tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay quá trình di dời dân vẫn chưa thể hoàn thành, hiện còn hàng trăm hộ dân vẫn còn ở khu vực cũ. Chính vì vậy, học sinh thuộc bậc THCS tại Kỳ Lợi đang học tại 2 địa điểm là Trường THCS Trinh Lợi (tại khu vực tái định cư) và 1 điểm trường tại khu vực thôn Hải Thanh (xã Kỳ Lợi).

Theo một lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, thời điểm xây dựng là để đưa đồng loạt bà con ở xã Kỳ Lợi lên khu tái định cư, sau này vì nhiều lý do chưa thể đưa hết bà con lên nên ngôi trường chưa sử dụng. Tương lai sẽ phải sửa chữa lại và đem vào sử dụng khi người dân đã lên sống tại khu tái định cư.

ha tinh khi nhung ngoi truong tien ty tro thanh noi chan bo hinh 2

Trường THCS Kỳ Lợi được đầu tư 3 tỷ đồng để trở thành nơi chăn thả gia súc.

Trường chưa xây xong đã "đắp chiếu"

Năm 2010, trường THPT Mai Kính được đầu tư xây dựng tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với tổng số vốn hơn 31 tỷ đồng do UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng với tổng diện tích 34.000m2, toạ lạc cạnh đường QL 15B, xã Việt Tiến. Sau 2 năm tiến hành xây dựng, dãy nhà 4 tầng đã xây xong phần thô với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến năm 2012, khi đang thi công dang dở, ngôi trường bị “khai tử”, buộc phải giải thể vì không đáp ứng đủ học sinh theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Từ đó đến nay, ngôi trường cấp 3 này bị bỏ hoang, phơi nắng, phơi mưa bơ vơ giữa cánh đồng.

Ông Đậu Văn Hải ở xã Việt Tiến cho biết, ngôi trường đang thi công dang dở thì bị bỏ hoang hơn chục năm nay. Thấy không ai trông nom nên người dân quanh đây thường đưa trâu bò vào tránh mưa, tránh nắng. Phần đất quanh trường bỏ không nhiều năm, dân thấy phí nên đã sử dụng để trồng dưa, trồng lúa kiếm thêm thu nhập.

ha tinh khi nhung ngoi truong tien ty tro thanh noi chan bo hinh 3

Công trình trường THPT Mai Kính ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh được đầu tư hơn 31 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang từ lâu, nhìn rất phản cảm.

Theo quan sát của PV, dãy nhà được xây dựng gồm 4 tầng, có tổng cộng 16 phòng học. Vì bỏ hoang nhiều năm, trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Dãy nhà bỏ hoang, mục nát theo thời gian. Phân gia súc chất thành từng lớp trên mặt sàn các phòng học. Tường nứt vỡ thành từng mảng. Hệ thống che chắn ở tầng 2 chỉ còn lõi sắt.

Theo tìm hiểu của PV, trường THPT Mai Kính đã nằm trong diện giải thể của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT đã trình dự thảo “Đề án quy hoạch lại hệ thống trường mầm non và phổ thông tỉnh đến năm 2020”, trong đó có nội dung giải thể Trường THPT Mai Kính. Nguyên nhân của sự việc trên là do số học sinh ngày càng giảm, quy mô trường quá nhỏ nên phải giải thể, sáp nhập vào trường khác. Đây cũng là tình hình chung của nhiều trường THPT, THCS và tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Hướng - Chủ tịch UBND xã Việt Tiến cho biết, công trình trường THPT Mai Kính nằm trên địa bàn của địa phương bị bỏ hoang từ lâu, nhìn rất phản cảm. Diện tích đất này trước đó được một công ty mượn để sản xuất, nhưng được một thời gian rồi cũng ngừng.

“Xã đang đề xuất để thanh lý tài sản này, hồ sơ vẫn đang nghiệm thu giai đoạn đánh giá tài sản. Xã đang phối hợp với huyện để hoàn thiện hồ sơ xác định tài sản. Sau khi tính giá trị của tài sản dãy nhà 4 tầng để xem khấu hao tài sản hàng năm, rồi mới đấu giá thanh lý được. Còn khu đất thì đã quy hoạch trung tâm hành chính mới của xã rồi”, ông Hướng cho biết.

Trước tình trạng trên, thiết nghĩ tỉnh Hà Tĩnh cần sớm tiến hành rà soát, có phương án tận dụng các trường học bị dôi dư, bỏ hoang gây lãng phí kéo dài như hiện nay.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra