(CLO) Cá thể trăn gấm có chiều dài hơn 2m, cân nặng khoảng 13kg, đường kính thân khoảng từ 10-15cm và 2 cá thể khỉ vàng có cân nặng khoảng 9kg được bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Chiều ngày 16/12, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tiếp nhận một cá thể trăn gấm quý hiếm vẫn còn khỏe mạnh từ Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ bàn giao để thả về môi trường tự nhiên.
Theo đó, cá thể trăn gấm quý hiếm này có chiều dài hơn 2m, cân nặng khoảng 13kg, đường kính thân khoảng từ 10-15cm được một người dân ở địa bàn huyện Đức Thọ phát hiện, bắt được trên khu vực cánh đồng nên trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Ngay sau đó, người dân đã tự nguyện giao nộp cá thể trăn gấm này lại cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Được biết, Trăn gấm hay còn gọi là trăn mắt lưới châu Á (tên tiếng Anh là Reticulated python, tên khoa học là Python reticulatus), là một loại trăn lớn, thuộc họ trăn (Pythonidae). Trăn gấm có đầu hình tam giác, dài, có màu từ vàng nhạt tới màu nâu, có một sọc đen chạy từ mắt tới khóe miệng, chạy dọc lưng và hai bên cơ thể là những đốm trắng và hoa văn màu vàng nâu được bao quanh bởi các viền đen… Trăn gấm thuộc nhóm động vật hoang dã IIB, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam. Do đó, cơ quan chức năng nghiêm cấm khai thác, săn bắt và thương mại các sản phẩm từ trăn gấm với mọi mục đích.
Trước đó, ngày 10/12, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả 2 cá thể khỉ vàng khỏe mạnh, cân nặng khoảng 9kg vào môi trường rừng tự nhiên tại tiểu khu 142 thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Vũ Quang.
2 cá thể khỉ vàng này được một hộ dân ở địa bàn xã Bình Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) nuôi nhốt tại nhà để làm cảnh. Sau khi được cán bộ Hạt Kiểm lâm, cơ quan chức năng huyện Lộc Hà và chính quyền địa phương đến vận động, gia đình đã bàn giao lại cá thể quý hiếm trên cho cơ quan chức năng để thả về lại môi trường tự nhiên.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.
(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.
(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.
(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.