Hạ viện Mỹ công bố đề xuất cắt giảm chi tiêu 2.000 tỷ USD

Dự thảo ngân sách cho phép Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện theo đuổi các khoản cắt giảm thuế lên đến 4,5 nghìn tỷ USD, đồng thời đặt mục tiêu cắt giảm 2 nghìn tỷ USD chi tiêu bắt buộc và nâng trần nợ công thêm 4 nghìn tỷ USD.

Theo Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đề xuất này là bước quan trọng để thực hiện đầy đủ chương trình "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump. Ông Johnson nhấn mạnh rằng gần như toàn bộ các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng kế hoạch này.

ha vien my cong bo de xuat cat giam chi tieu 2000 ty usd hinh 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: speaker.gov

Tuy nhiên, đề xuất ngân sách của Hạ viện đã vấp phải những tranh luận gay gắt trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Một số nghị sĩ muốn có một dự luật ngân sách tổng thể, trong khi Thượng viện lại ủng hộ phương án chia nhỏ thành hai gói: một tập trung vào an ninh biên giới, quốc phòng và năng lượng, trong khi gói còn lại xử lý các vấn đề thuế.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, cho rằng cần phải nhanh chóng thông qua các phần quan trọng trước khi hoàn thiện dự luật thuế. Ông nhấn mạnh: "Chiến dịch đã kết thúc, giờ là lúc phải điều hành đất nước. Chúng ta đã cam kết và phải giữ đúng lời hứa".

Sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa hai viện Quốc hội đã tạo ra thế bế tắc, buộc lãnh đạo hai bên phải tìm kiếm giải pháp dung hòa. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, John Thune, cho biết ông đã gặp Chủ tịch Hạ viện Johnson để thảo luận về việc phối hợp giữa hai viện và chờ xem Hạ viện sẽ đạt được những gì trước khi Thượng viện đưa ra bước đi tiếp theo.

Trong khi đó, Nhà Trắng được cho là ủng hộ cách tiếp cận của Thượng viện, với việc hai quan chức chính quyền ông Trump kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa đẩy nhanh việc phê duyệt 175 tỷ USD ngân sách mới cho vấn đề biên giới.

Cuộc tranh luận về ngân sách diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump tìm cách mở rộng các chính sách kinh tế và đối ngoại của mình, trong đó có việc gia hạn một số điều khoản cắt giảm thuế từ năm 2017, thúc đẩy sản xuất nội địa và tăng cường đầu tư vào năng lượng Mỹ.

Cao Phong (theo Axios, CBS)

Xem thêm

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

(CLO) Một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17A Globemaster III của Mỹ được xác định đã bay từ Latvia đến thủ đô Moscow của Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine đang đình trệ.

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Cỡ chữ bài viết: