Hạ viện Mỹ thông qua luật an toàn súng

Thứ bảy, 25/06/2022 12:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Sáu (24/6), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật quan trọng về an toàn súng đạn lần đầu tiên sau ba thập kỷ, trước khi gửi cho Tổng thống Joe Biden ký để chính thức trở thành luật.

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu 234-193 cho dự luật. Không có đảng viên Dân chủ nào phản đối, trong khi 14 đảng viên Cộng hòa ủng hộ biện pháp này. Vấn đề kiểm soát súng gây chia rẽ sâu sắc đã được khơi dậy bởi hai vụ thảm sát hồi tháng 5, khiến 10 người mua sắm ở siêu thị bị bắn gục ở ngoại ô New York và 21 người, chủ yếu là trẻ nhỏ, bị giết tại một trường học ở Texas.

Biểu tình phản đối súng. Ảnh: AFP

Biểu tình phản đối súng. Ảnh: AFP

Việc thông qua của Hạ viện Mỹ diễn ra sau cuộc bỏ phiếu vào cuối ngày thứ Năm tại Thượng viện với tỷ lệ 65-33 để thông qua dự luật, với 15 thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm cả Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, ủng hộ.

Dự luật không đi xa như các đảng viên Dân chủ đã mong đợi. Nó bao gồm các điều khoản sẽ giúp các bang giữ súng khỏi tay của những người được coi là gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Tuy nhiên, nó không cấm bán súng trường kiểu tấn công hoặc có băng đạn lớn.

Dự luật cũng sẽ có một số bước kiểm tra lý lịch bằng cách cho phép truy cập thông tin về những tội ác do người chưa thành niên thực hiện. Nó cũng hạn chế việc bán súng cho những người mua bị kết án bạo lực gia đình.

Dự luật vừa được cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua này sẽ chính thức trở thành luật sau khi được Tổng thống Joe Biden ký tới đây.

Mai Anh (theo Reuters, AFP)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h