Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

Thứ năm, 28/03/2024 10:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào thứ Tư (27/3), đưa quốc gia Đông Nam Á này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành lãnh thổ thứ ba ở châu Á làm điều này.

Hạ viện Thái Lan đã thông qua dự luật với 400 đại diện bỏ phiếu ủng hộ. Chỉ có 10 thành viên phản đối dự luật.

ha vien thai lan thong qua du luat hop phap hon nhan dong gioi hinh 1

Mọi người tham gia cuộc diễu hành LGBTQ Pride hàng năm ở Bangkok, Thái Lan, ngày 4 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Athit Perawongmetha / Reuters

Dự luật vẫn cần có sự chấp thuận của Thượng viện Thái Lan và sự chứng thực của Nhà vua trước khi bình đẳng hôn nhân có thể trở thành hiện thực ở Thái Lan, một quá trình có thể mất nhiều tháng.

Nếu được thông qua thành luật, Thái Lan sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á công nhận hợp pháp hôn nhân đồng giới.

Điều đó cũng sẽ khiến quốc gia này trở thành vùng lãnh thổ thứ ba ở châu Á cho phép bình đẳng hôn nhân sau khi Đài Loan (Trung Quốc) hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2019 và Nepal hợp pháp hoá vào năm 2023.

Plaifah Kyoka Shodladd, một thành viên của ủy ban sửa đổi phát biểu trước quốc hội hôm thứ Tư: “Chúng ta hiện đang viết nên một trang sử mới của Thái Lan và sẽ thay đổi xã hội Thái Lan mãi mãi”.

Dự luật bình đẳng hôn nhân được Hạ viện Thái Lan thông qua hôm thứ Tư đã được tất cả các đảng lớn ủng hộ và đánh dấu một bước quan trọng trong việc củng cố danh tiếng của đất nước là một trong những quốc gia thân thiện nhất trong khu vực đối với người đồng tính nam, đồng tính nữ và chuyển giới.

Mai Vân (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h