Hai cộng sự hàng đầu của ông Donald Trump ra đầu thú trong vụ án ở Georgia

(CLO) Hai bị cáo trong vụ án hình sự ở Georgia về cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cộng sự âm mưu lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử 2020 đã ra đầu thú ở Atlanta vào hôm thứ Ba (22/8).

Cựu luật sư của ông Trump là John Eastman và người kiểm tra bầu cử của đảng Cộng hòa là Scott Hall đều đã ra đầu thú tại văn phòng cảnh sát trưởng quận, hai ngày trước khi chính ông Trump dự kiến sẽ ra đầu thú để đối mặt với cáo trạng hình sự thứ 4 trong năm nay.

hai cong su hang dau cua ong donald trump ra dau thu trong vu an o georgia hinh 1

Luật sư John Eastman (trái) phát biểu để phản đối việc Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả cuộc bầu cử 2020 ở Washington, Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ảnh: Reuters

Ông Trump, người vẫn đang dẫn đầu cho đề cử vào Nhà Trắng năm 2024 của Đảng Cộng hòa, đã coi tất cả các vụ truy tố đối với ông là có động cơ chính trị.

Eastman cho biết trong một tuyên bố rằng ông sẽ đầu thú, một ngày sau khi đồng ý với thỏa thuận tại ngoại trị giá 100.000 USD. Ông nói trong tuyên bố: “Tôi ở đây hôm nay để ra đầu thú trước một bản cáo trạng lẽ ra không bao giờ được đưa ra”.

Trong khi đó, Hall đã bị văn phòng cảnh sát trưởng quận bắt giữ hôm thứ Ba và vẫn chưa được thả ra, theo hồ sơ nhà tù cho thấy. Hall trước đây đã đồng ý với một thỏa thuận tại ngoại 10.000 đô la.

Ông Trump hôm thứ Hai vừa rồi đã đồng ý đóng tiền tại ngoại 200.000 USD và chấp nhận các điều kiện tại ngoại, gồm cấm ông đe dọa các đồng phạm hoặc nhân chứng trong vụ án.

Trong bản cáo trạng gồm 41 tội danh ở Georgia được công bố vào tuần trước, ông Trump và 18 bị cáo khác bị buộc tội gian lận và các tội danh khác liên quan đến nỗ lực đảo ngược thất bại của ông Trump ở bang này trước Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi năm 2020.

Các công tố viên đang muốn xét xử vụ án này vào tháng 3 năm sau, nhưng số lượng bị cáo và mức độ phức tạp của vụ án có thể dẫn đến sự chậm trễ.

Ông Trump còn sẽ phải ra tòa ở 3 vụ án hình sự khác: ở Washington vì vụ bạo loạn Điện Capitol nhằm lật ngược kết quả bầu cử, ở Florida vì cất giữ các tài liệu mật khi rời nhiệm sở và ở New York vì một khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: