Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát hơn 62,6 tỷ đồng

Thứ hai, 07/11/2022 12:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) cùng 11 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát hơn 62,6 tỷ đồng khi tội phạm đã hoàn thành thời điểm giữa tháng 2/2016, nhưng tính đến tháng 10/2020 thì hậu quả thất thoát lên đến 324,5 tỷ đồng.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa có cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) cùng 11 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan vụ giao “đất vàng” tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang)

Theo cáo trạng,  tổng số tiền các bị can gây thất thoát hơn 62,6 tỷ đồng khi tội phạm đã hoàn thành thời điểm giữa tháng 2/2016, nhưng tính đến tháng 10/2020 thì hậu quả thất thoát lên đến 324,5 tỷ đồng.

hai cuu chu tich ubnd tinh khanh hoa va dong pham bi cao buoc gay that thoat hon 626 ty dong hinh 1

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ“Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc ở phía Tây TP Nha Trang, vào tháng 4/2022.

Theo đó, dự án Trường Chính trị Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện năm 2013 theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Vốn hoàn trả cho nhà đầu tư là nguồn khai thác quỹ đất 7.388m2 tại cơ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa ở số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, được xem là “đất vàng”.

Trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (tại thời điểm này) cùng Phó Chủ tịch Đào Công Thiên và 10 cán bộ lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Xây dựng, Tài chính. Cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật, mà chỉ định và ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao với Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa; sau đó chuyển quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho Công ty CP Thanh Yến, ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khu “đất vàng” hoàn trả cho nhà đầu tư không thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, nên Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xác định giá trị quyền sử dụng khu “đất vàng” nêu trên chỉ hơn 121,5 tỷ đồng.

Thậm chí việc giao đất cho nhà đầu tư không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khu đất này được quy hoạch đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, nhưng lại giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Center 2, trong đó có 4.440m2 đất ở lâu dài và 2.948,9m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp rồi tự phê duyệt giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Nha Trang Center 2 để thẩm định giá đất, cấp giấy phép xây dựng trái với quy hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang…

Hành vi nêu trên của các bị can vi phạm các quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và một số Nghị định, Thông tư có liên quan. Ngoài ra, 2 trong số 13 bị can còn gây thất thoát 11,6 tỷ đồng do hành vi trái pháp luật khi bán tài sản nhà nước tại cơ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 ngày 2/11/2022 của VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố 13 bị can về tội danh nêu trên theo quy định tại khoản 3, Điều 219 BLHS 2015 có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa; cùng Võ Tấn Thái và Võ Xuân Thiềng, cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TN&MT; Lê Văn Dẽ và Trần Quang Bửu, cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Xây dựng; cựu Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa Trần Văn Thọ; cựu  Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tâm; cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn; cựu Phó trưởng Phòng Vật giá Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tuấn; cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Trần Sỹ Quân; cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Nhựt.

Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 13/4/2022, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt ông Nguyễn Chiến Thắng 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc ở phía Tây TP Nha Trang do Công ty TNHH SX và XD Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Đồng phạm với ông Nguyễn Chiến Thắng còn có Lê Đức Vinh và Đào Công Thiên cùng bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái và Lê Văn Dẽ cùng lãnh mức án 3 năm tù.

Thành Nhân

Bình Luận

Tin khác

Truy nã đặc biệt đối tượng giết người trong rừng rồi bỏ trốn

Truy nã đặc biệt đối tượng giết người trong rừng rồi bỏ trốn

(CLO) Chiều ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông (SN 1968, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội danh “Giết người”.

Vụ án
Gia Lai: Nữ kế toán giả chữ ký của hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Gia Lai: Nữ kế toán giả chữ ký của hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(CLO) Trần Thị Đầm, nguyên kế toán Trường TH và THCS Chơ Glong, huyện Kong Chro (Gia Lai), đã nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường nhằm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Vụ án
Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

(CLO) HĐXX phúc thẩm cho rằng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có nhiều cống hiến cho ngành y tế nước nhà, từng đào tạo nhiều tiến sĩ và đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục vụ án nên được giảm hình phạt, nhận mức án 17 năm tù (án sơ thẩm 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ").

Vụ án
Kon Tum: Bực tức vì cha hay đánh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

Kon Tum: Bực tức vì cha hay đánh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

(CLO) Bực tức vì cha ruột thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người, A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Vụ án
Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

(CLO) Đường dây đánh bạc qua mạng internet do Dương Quốc Quân cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án