Hải Dương: 7 nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh liên quan đến bệnh nhân 751

Thứ tư, 12/08/2020 08:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bệnh nhân số 751 (BN751) đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Qua truy vết của Công an thành phố xác định có 7 y, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã tiếp xúc với BN751.

Sự kiện: Bệnh viện

Khẩn trương điều tra dịch tễ nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh: TL.

Khẩn trương điều tra dịch tễ nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh: TL.

Liên quan đến BN751 được Bộ Y tế công bố, chiều 10/8, UBND TP. Hải Dương ban hành công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương về việc cung cấp lịch trình của các y, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp xúc với BN751.

Theo đó, ngày 05/8, BN751 đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Qua truy vết của Công an thành phố có 7 y, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã tiếp xúc với BN751.

UBND TP. Hải Dương đề nghị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh kê khai đầy đủ, chi tiết thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, tiếp xúc từ sáng 5/8 đến thời điểm hiện nay của các nhân y tế nói trên.

Đồng thời, rà soát, truy vết các trường hợp khác tại bệnh viện đã tiếp xúc với BN751.

Vì chưa có thông tin rõ ràng về các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gián tiếp với BN751 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV- 2, UBND TP. Hải Dương đề nghị bệnh viện thực hiện các biện pháp phân luồng, cách ly y, bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân đang điều trị, người nhà bệnh nhân và các đối tượng khác trong khu vực bệnh viện.

UBND TP. Hải Dương giao cho phường Ngọc Châu thực hiện phương án phong toả, cách ly đối với các khu vực: ngõ 66 phố Trần Thái Tông, ngõ 19 phố Lê Viết Hưng và chuyển 3 trường hợp F2 tiếp xúc với cháu P.M.A đến khu cách ly tập trung.

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, thành phố vừa cấp phát 100 kg Cloramin B cho 25 xã, phường. Ngay trong chiều 10/8, nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện việc phun Cloramin B 0,1% như phường Thanh Bình, phường Tân Bình, phường Nguyễn Trãi.

Trước đó, BN751 là anh N.M.Đ (SN 1975), trú tại quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng, hiện đang công tác tại Cam Ranh) bay từ Cam Ranh ra Hà Nội, đến ngày 5/8 đi xe dịch vụ từ Hà Nội về Hải Dương.

Đến trưa 5/8 trên đường đi, BN này có biểu hiện sốt cao nên khi tới TP. Hải Dương đã vào thẳng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám.

Hoàng Minh

Tin khác

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống
Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Đời sống