Hai kẻ giúp cựu Chủ tịch Nissan bỏ trốn có thể bị dẫn độ sang Nhật Bản

Thứ bảy, 05/09/2020 07:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai người đàn ông Massachusetts đã giúp cựu Chủ tịch Nissan Motor Co, Carlos Ghosn bỏ trốn có thể bị dẫn độ hợp pháp đến Nhật Bản.

Sự kiện: Nissan

Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn ra hiệu trong một cuộc họp báo ở Beirut vào ngày 8 tháng 1. Ảnh: Reuters

Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn ra hiệu trong một cuộc họp báo ở Beirut vào ngày 8 tháng 1. Ảnh: Reuters

Thẩm phán Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã phán quyết rằng hai người đàn ông Massachusetts có thể bị dẫn độ hợp pháp đến Nhật Bản để đối mặt với cáo buộc giúp cựu Chủ tịch Nissan Motor Co, Carlos Ghosn bỏ trốn khỏi đất nước Nhật Bản trong một chiếc hộp và trên một chiếc máy bay riêng.

Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Donald Cabell ở Boston đã bác bỏ các lập luận chống lại việc dẫn độ của cựu binh Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ Michael Taylor và con trai của ông, Peter Taylor, và xác nhận vụ việc để Ngoại trưởng Hoa Kỳ đánh giá.

Các luật sư của Taylors lập luận rằng họ không thể bị dẫn độ vì luật hình sự Nhật Bản không quy định tội giúp ai đó "nhảy lầu" và họ chỉ có thể bị buộc tội nếu nhà chức trách Nhật Bản đã truy bắt Ghosn trước khi trốn thoát.

Nhưng Cabell bác bỏ lập luận đó, nói rằng hành vi của họ "theo nghĩa đen đưa họ vào tầm ngắm" của luật pháp, điều này khiến việc chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho một người đã phạm tội như Ghosn là một tội ác.

Các luật sư của Taylors đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Các công tố viên Hoa Kỳ nói rằng Taylors đã tạo điều kiện cho "một trong những hành vi trốn thoát trơ trẽn và được dàn dựng tốt nhất trong lịch sử gần đây", cho phép Ghosn trốn đến Lebanon, quê hương thời thơ ấu của ông ta, nơi không có hiệp ước dẫn độ với Nhật Bản.

Ghosn đã bỏ trốn vào ngày 29/12/2019, trong khi chờ xét xử về các cáo buộc ông đã có sai phạm tài chính, bao gồm cả việc khai khống khoản bồi thường của mình trong báo cáo tài chính của Nissan. Ghosn phủ nhận hành vi sai trái.

Các công tố viên cho biết Taylor, một chuyên gia an ninh tư nhân, và con trai của ông đã nhận được hơn 1,3 triệu USD từ Ghosn và các thành viên trong gia đình ông ta cho các dịch vụ của họ.

Hai cha con Taylor đều bị bắt vào tháng 5 theo yêu cầu của Nhật Bản và đã bị giữ mà không được tại ngoại kể từ đó

Mai Bùi

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h