Hai người chết, 14 người bị thương trong vụ xả súng ở Na Uy

Thứ bảy, 25/06/2022 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai người thiệt mạng và 14 người bị thương trong một vụ xả súng tại một hộp đêm và trên các đường phố gần đó ở thủ đô Oslo của Na Uy vào hôm thứ Bảy (25/6).

Cảnh sát Na Uy nói với các phóng viên, một nghi phạm được cho là hung thủ duy nhất đã bị bắt.

Hiện trường vụ xả súng kéo dài suốt một con phố. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ xả súng kéo dài suốt một con phố. Ảnh: Reuters

Cảnh sát được vũ trang đã phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Cảnh sát được vũ trang đã phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Một thành viên của lực lượng an ninh Na Uy tiếp cận hiện trường vụ xả súng bên ngoài quán rượu London ở trung tâm Oslo. Ảnh: Reuters

Một thành viên của lực lượng an ninh Na Uy tiếp cận hiện trường vụ xả súng bên ngoài quán rượu London ở trung tâm Oslo. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ án kéo dài từ The London Pub đến một câu lạc bộ và một con phố gần đó, nơi nghi phạm bị bắt vài phút sau khi vụ xả súng bắt đầu - phát ngôn viên cảnh sát Tore Barstad nói với tờ A Thoughtposten.

The London Pub là một quán bar và hộp đêm nổi tiếng dành cho người đồng tính nam ở trung tâm Oslo. "Tôi thấy một người đàn ông đến với một chiếc túi, anh ta cầm súng và bắt đầu bắn", nhà báo Olav Roenneberg của đài truyền hình công cộng NRK đưa tin.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công là gì. "Hai người được xác nhận là đã chết", sở cảnh sát Oslo cho biết trong một tweet. Họ cho biết thêm rằng khoảng 14 người đã được đưa đến bệnh viện, một số người bị thương nặng

Các bức ảnh được đăng trên tờ báo VG, đài truyền hình NRK và những nơi khác cho thấy đội ngũ an ninh và cứu hộ đã tập trung rất đông bên ngoài quán London Pub, bao gồm cả cảnh sát và nhân viên cứu thương.

Trực thăng bay lượn trên trung tâm Oslo trong khi tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên khắp thành phố. Bệnh viện Đại học Oslo cho biết họ đã rơi vào tình trạng báo động đỏ sau vụ xả súng.

Bùi Huy (theo Reuters, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h