Hai ông Antony Blinken và Tần Cương đối thoại 'thẳng thắn và mang tính xây dựng' tại Bắc Kinh

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm Chủ nhật (18/6) đã tổ chức cuộc đàm phán mà cả hai bên gọi là "thẳng thắn và mang tính xây dựng" về những khác biệt giữa hai bên, đồng thời hứa hẹn có thể sẽ gặp lại nhau ở Washington.

Phát biểu sau cuộc họp kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ, sau đó là bữa tối, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh mong muốn có mối quan hệ ổn định và thấu hiểu nhau.

hai ong antony blinken va tan cuong doi thoai thang than va mang tinh xay dung tai bac kinh hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương chào đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ sau 5 năm, ông Blinken nhấn mạnh "sự cần thiết phải giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm" trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Tần Cương.

"Ông Tần Cương đã chỉ ra rằng vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ và là rủi ro nổi bật nhất", truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tần nói với nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi trên diện rộng trong thời gian gần đây bởi những bất đồng về từ thương mại cho đến địa chính trị. Bởi vậy, chuyến thăm của ông Blinken được phần còn lại của thế giới theo dõi chặt chẽ vì bất kỳ sự leo thang nào giữa các siêu cường đều có thể gây ra hậu quả trên toàn thế giới, từ thị trường tài chính, chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Trong chuyến thăm của ông Blinken, cả hai bên đều cho biết các cuộc đàm phán là hữu ích, với một phát ngôn viên của Mỹ mô tả chúng là "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng" còn truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả chúng là "thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng".

Ông Tần Cương chào đón ông Antony Blinken tại cửa một biệt thự trong khuôn viên Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, thay vì bên trong tòa nhà như thông lệ. Ông Tần chào hỏi ông Blinken bằng tiếng Anh. Sau đó, họ bắt tay nhau trước một lá cờ Trung Quốc và Mỹ.

Hai ông cũng đã nói về một cuộc gặp lại nhau ở Washington để tiếp tục cuộc trò chuyện vào thời điểm mà cả hai bên đều thấy thuận tiện. Hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp công dân của họ đến quốc gia của nhau dễ dàng hơn, với truyền thông Trung Quốc cho biết họ đồng ý thảo luận về việc tăng các chuyến bay chở khách; chào đón nhiều sinh viên và doanh nhân hơn.

Trong thời gian ở lại đến thứ Hai, ông Blinken cũng dự kiến sẽ gặp nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị của Trung Quốc và có thể là cả Chủ tịch Tập Cận Bình.

hai ong antony blinken va tan cuong doi thoai thang than va mang tinh xay dung tai bac kinh hinh 2

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa hai phái đoàn Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các quan chức Mỹ kỳ vọng chuyến thăm của ông Blinken sẽ mở đường cho nhiều cuộc gặp song phương giữa Washington và Bắc Kinh trong những tháng tới, bao gồm các chuyến đi có thể có của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.

Đặc biệt nó có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm nay. Ông Biden và Ông Tập đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tại Indonesia.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying, người đã tham dự cuộc họp, đã tweet rằng: "Hy vọng cuộc gặp này có thể giúp đưa quan hệ Trung Quốc - Mỹ trở lại những gì hai Tổng thống/Chủ tịch đã nhất trí ở Bali".

Kể từ tuần trước, các quan chức Mỹ cho biết mục tiêu chính của ông Blinken là thiết lập các kênh liên lạc cởi mở và bền vững để đảm bảo sự cạnh tranh giữa hai nước không biến thành xung đột.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa Xã, Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: