Hai ông Biden và McCarthy 'lạc quan' về trần nợ, nhưng khác biệt vẫn còn

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy sẽ tiếp tục điện đàm vào tối thứ Bảy (27/5) để giải quyết cuộc khủng hoảng trần nợ đang đe dọa khiến Chính phủ Mỹ vỡ nợ và gây ra những thảm họa tài chính trên toàn cầu.

Ông McCarthy cho biết trước đó vào thứ Bảy rằng cuộc đàm phán đã đạt được "tiến bộ" về việc nâng trần nợ cho Chính phủ Mỹ. Trước đó, ông Biden cũng nói vào thứ Sáu rằng: “Nó rất gần và tôi rất lạc quan”.

hai ong biden va mccarthy lac quan ve tran no nhung khac biet van con hinh 1

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (giữa ảnh) đang là tâm điểm của cuộc đàm phán trần nợ Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông McCarthy nhấn mạnh thêm vào thứ Bảy: "Đảng Cộng hòa muốn cắt giảm chi tiêu. Đó là những yêu cầu chúng tôi đã đưa ra để tăng trần nợ, gồm việc những người khỏe mạnh cần quay trở lại lực lượng lao động. Những điều đó là vấn đề lớn… Hầu hết các vấn đề còn tồn tại, chúng cần phải giải quyết".

Thời gian cho thỏa thuận trần nợ đang rất eo hẹp. Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu cho biết chính phủ nước này sẽ không đủ tiền để thanh toán tất cả các hóa đơn của mình vào ngày 5 tháng 6 mà không nâng trần nợ, thời hạn này muộn hơn một chút so với cảnh báo về ngày 1 tháng 6 trước đó.

Đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã đe dọa sẽ chặn bất kỳ dự luật nào không đáp ứng được kỳ vọng của họ, bao gồm cả việc cắt giảm mạnh chi tiêu. Ngược lại, các đảng viên Đảng Dân chủ đã phản đối việc kiểm soát chặt hơn các chương trình chống đói nghèo của đất nước.

Hiện, các đảng viên Cộng hòa vẫn bác bỏ đề xuất tăng thuế với người giàu của ông Biden. Nhưng, không có sự phản đối nào về các kế hoạch hạ tầng đặc trưng của ông Biden và luật năng lượng xanh, trong khi Sở Thuế vụ sẽ thấy ngân sách của họ giảm nhẹ so với gần đây.

Đảng Cộng hòa cũng muốn thắt chặt chương trình y tế Medicaid dành cho người nghèo và chương trình hỗ trợ lương thực SNAP. Đảng Dân chủ nói rằng điều đó sẽ gây khó cho những người đang phải vật lộn để kiếm sống qua ngày. Cả hai chương trình này đều mở rộng đáng kể trong đại dịch COVID-19 nhưng đã bị thu hẹp lại gần đây.

Tuy nhiên, hai bên đã tạm thời đạt được một số thỏa thuận, như thời hạn nâng trần nợ (nếu đạt được) sẽ kéo dài cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Thỏa thuận cũng sẽ tăng chi tiêu cho quân đội và chăm sóc cựu chiến binh, đồng thời hạn chế chi tiêu cho nhiều chương trình nội địa.

Nếu Quốc hội Mỹ không kịp nâng trần nợ trước ngày 5/6, nó có thể gây ra tình trạng vỡ nợ, làm rung chuyển thị trường tài chính và đẩy Mỹ vào suy thoái nghiêm trọng. Mỹ sẽ bị hạ bậc tín dụng tài chính, qua đó đẩy chi phí đi vay lên cao và làm giảm vị thế của nước này, như điều đã từng xảy ra vào năm 2011.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: