Hai ông Biden và Sunak hứa tăng cường hợp tác về Ukraine, năng lượng sạch và AI

Thứ sáu, 09/06/2023 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gặp gỡ và hội đàm ở Washington vào thứ Năm (8/6). Trong cuộc họp, hai bên đã nhắc lại cam hỗ trợ Ukraine, tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Các nhà lãnh đạo đã đưa ra “Tuyên bố Đại Tây Dương” và kỳ vọng nó sẽ đóng vai trò là khuôn khổ cho hai nước về phát triển các công nghệ mới nổi, bảo vệ công nghệ quan trọng đối với an ninh quốc gia và các vấn đề an ninh kinh tế khác. 

hai ong biden va sunak hua tang cuong hop tac ve ukraine nang luong sach va ai hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington vào ngày 8 tháng 6 năm 2023. Ảnh: AP

Bài liên quan

“Chúng tôi sẽ đặt các giá trị của mình lên hàng đầu”, ông Biden nói khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu hội đàm tại Phòng Bầu dục. Sau đó, ông nói thêm tại một cuộc họp báo chung rằng thỏa thuận này sẽ giúp cả hai quốc gia “thích ứng và nâng cấp quan hệ đối tác song phương để đảm bảo các quốc gia của chúng ta luôn đi đầu trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng”.

Là một phần của tuyên bố được công bố hôm thứ Năm, hai bên sẽ khởi động các cuộc đàm phán về việc sử dụng khoáng sản từ Vương quốc Anh trong việc sản xuất xe điện. Chính quyền Mỹ cũng đã mở các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu và tạo ra một thỏa thuận với Nhật Bản về việc sử dụng một số nguyên liệu thô quan trọng cho xe điện.

Ông Biden và ông Sunak đã có 4 cuộc gặp mặt trực tiếp kể từ khi ông Sunak trở thành Thủ tướng Anh vào tháng 10 năm ngoái, nhưng các cuộc đàm phán ở Washington đã mang đến cho hai nhà lãnh đạo cơ hội tương tác bền vững nhất cho đến nay.

Ông Sunak thừa nhận rằng cả ông và ông Biden đều đang đối mặt với thời điểm khó khăn. Chuyến thăm tới Washington là chuyến thăm đầu tiên của ông Sunak kể từ khi trở thành Thủ tướng Anh.

“Các nền kinh tế của chúng ta có lẽ đang chứng kiến sự chuyển đổi lớn nhất kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp khi các công nghệ mới mang đến những cơ hội đáng kinh ngạc, nhưng cũng cung cấp cho các đối thủ của chúng ta nhiều công cụ hơn”, ông Sunak cho biết.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng nằm trong chương trình nghị sự. Mỹ và Vương quốc Anh là hai nhà viện trợ lớn nhất cho Kiev và đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực dài hạn được công bố vào tháng trước để đào tạo các phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

Ông Biden nhắc lại sự tin tưởng rằng Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp tài chính cho Ukraine khi cần thiết. “Mỹ và Anh đã sát cánh cùng nhau để hỗ trợ Ukraine", ông Biden nói khi bắt đầu cuộc họp của họ.

Thủ tướng Sunak cho biết ông rất muốn đưa Vương quốc Anh trở thành quốc gia đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và đã thông báo rằng chính quyền của ông sẽ tập hợp các chính trị gia, nhà khoa học và CEO công nghệ cho một hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI vào mùa thu tới.

Hoàng Nam (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h