(CLO) Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro của Brazil và đối thủ cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva sẽ có thêm gần 4 tuần tranh cử nữa, khi kết quả của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa rồi sẽ buộc họ phải đối đầu trực tiếp với nhau ở vòng 2 vào ngày 30/10 tới.
Dù hầu hết các tổ chức thăm dò từng đều tin rằng cựu Tổng thống Lula sẽ giành được quá 50% số phiếu bầu để chiến thắng ngay trong vòng 1, nhưng bất ngờ đã xảy ra sau khi 99,99% phiếu bầu điện tử đã được kiểm.
Theo đó, dù ông Lula vẫn có được số phiếu bầu lớn hơn so với đối thủ, song lại chỉ đạt mức 48,4%, tức không có được tỷ lệ đa số tuyệt đối để thắng cử ngay lập tức. Trong khi đó, ông Bolsonaro có 43,2% số phiếu bầu, qua đó đã không sớm chịu thất bại.
Theo kết quả hiện tại, Đảng Tự do cánh hữu (PL) của ông Bolsonaro đã giành được 99 ghế trong hạ viện gồm 513 thành viên, tăng từ 77 ghế và các đảng cực hữu liên minh với Bolsonaro hiện kiểm soát một nửa Hạ viện. Một phát ngôn viên của đảng cho biết các ứng cử viên PL đã giành được 13 trong số 27 ghế trong Thượng viện.
Kết quả đã làm tăng áp lực cho thị trường Brazil, khi nó có thể khiến ông Lula khó thay đổi chính sách mạnh mẽ ngay cả khi ông cuối cùng cũng sẽ chiến thắng ở vòng 2. Đồng real của Brazil mạnh lên khoảng 3,5% so với đồng USD trong phiên giao dịch vào hôm qua, trong khi chỉ số chứng khoán Ibovespa tăng 4%.
Sự ủng hộ dành cho những người về đích ở vị trí thứ ba và thứ tư không nhiều như kết quả các cuộc khảo sát trước thềm cuộc bỏ phiếu. Điều này cho thấy một số người ủng hộ họ có thể đã chuyển sang bỏ phiếu cho ông Bolsonaro vào phút chót.
Hãng tư vấn Capital Economics cho biết trong một lưu ý rằng ông Lula vẫn là ứng viên có nhiều khả năng chiến thắng hơn trong cuộc bầu cử vòng 2. Nhưng họ cho biết "thành tích đáng ngạc nhiên" của ông Bolsonaro và các đồng minh sẽ gây trở ngại cho việc điều hành quốc gia lớn nhất châu Mỹ Latinh tới đây.
Ông Lula vẫn tỏ ra lạc quan về kết quả, nói rằng ông đang mong chờ một tháng tranh cử sắp tới và cơ hội tranh luận trực tiếp với Bolsonaro. Tuy nhiên, đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông rõ ràng đang có phần thất vọng khi kết quả đã không được như mong đợi.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.