Hải Phòng - Điểm đến thành công

Thứ ba, 28/06/2022 10:45 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Với các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư trong nước, nước ngoài đến với thành phố, khẳng định Hải Phòng luôn và sẽ là điểm đến thành công của các nhà đầu tư.

Sự kiện: Hải Phòng

Hải Phòng với nhiều tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, thực sự là điểm đến thân thiện, an toàn, thành công của các nhà đầu tư và du khách.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh Hải Phòng thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng tốc chuyển đổi số nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả cao, quyết liệt, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nhà đầu tư.

hai phong  diem den thanh cong hinh 1

Hàng loạt doanh nghiệp đầu tư, xây dựng công trình kiến trúc làm đẹp thêm cho Hải Phòng.

Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung hoàn thành những công trình, dự án trọng điểm, từng bước đưa Hải Phòng trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, minh bạch.

Cụ thể, trong năm 2021, kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GRDP) tăng 12,38%. Các chỉ tiêu kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ: Kim ngạch xuất khẩu đạt 25,11 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 95.680 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2020, vượt hơn 24% so với dự toán Trung ương giao và vượt 6,9% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 57.888 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2020, vượt hơn 16,9% dự toán Trung ương giao, tăng 9,2% so với dự toán HĐND thành phố giao; thu nội địa đạt 36.642 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2020, vượt hơn 39,4% dự toán Trung ương giao và vượt 4,7% dự toán HĐND thành phố giao. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,13 tỷ USD, trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Hải Phòng bứt tốc lên vị trí thứ hai về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, đạt vị trí cao nhất từ trước đến nay nhờ những cố gắng trong thuận lợi hóa môi trường kinh doanh tại địa phương.

hai phong  diem den thanh cong hinh 2

Hải Phòng điểm đến thân thiện, an toàn, thành công của các nhà đầu tư và du khách.

Mới đây, ngày 25/5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số CCHC năm 2021, với kết quả đạt 91,80%.

Một trong những thành tựu nổi bật trong năm 2021 là thành phố tiếp tục khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm. Nổi bật như đưa vào khai thác đường Hồ Sen - cầu Rào 2, cầu Dinh, cầu Quang Thanh... Hàng loạt công trình với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trở thành biểu tượng mới đối với với sự phát triển của Hải Phòng như: cầu Hoàng Văn Thụ, nút giao Nam cầu Bính, cầu Rào...

Đặc biệt, Hải Phòng có những bước đi táo bạo, quyết liệt cả về nhân lực và đầu tư nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số, coi đây là động lực phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố. Riêng năm 2022, thành phố bố trí hơn 300 tỷ đồng để tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyển đổi số và tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư cho nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số của thành phố.

Đáng chú ý, quý 1 năm 2022, kinh tế, xã hội, văn hóa thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả khởi sắc nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Trong dịp chào mừng 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, thành phố khởi công cầu: Bến Rừng, nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh); động thổ Dự án tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt.

Ngoài ra, thành phố khánh thành, khởi công gần 20 công trình, dự án lớn từ thành phố tới các quận, huyện tiêu biểu như một số công viên cây xanh trên địa bàn phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền), các phường: Hòa Nghĩa, Đa Phúc, Tân Thành (quận Dương Kinh); Dự án phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo; Dự án đầu tư trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện An Lão; công trình cải tạo, nâng cấp, vỉa hè, khuôn viên trung tâm du lịch Cát Bà...

Cùng nỗ lực, tăng tốc phát triển kinh tế, thành phố dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm thiết thực tới công tác bảo đảm an sinh xã hội, tích cực chăm lo chu đáo gia đình chính sách, người có công, quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa, bảo vệ và phát huy di sản, đầu tư y tế, giáo dục... góp phần mang lại sự tin tưởng, phấn khởi chung trong nhân dân thành phố.

Cùng với đó, nhiều khu chung cư mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu được hoàn thành, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân thành phố. An ninh trật tự giữ vững, bảo đảm là yếu tố quan trọng để Hải Phòng khẳng định là thành phố năng động, bình yên, ổn định về chính trị, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Mỹ Hạnh

Bình Luận

Tin khác

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Đời sống
Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Đời sống
Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua 'nơi yên nghỉ' cho mình dù đang rất khỏe mạnh

Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua "nơi yên nghỉ" cho mình dù đang rất khỏe mạnh

(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.

Đời sống
Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống