Trung Quốc đánh thuế bao cao su và thuốc tránh thai nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh

(CLO) Trong nỗ lực mới nhất để đảo chiều đà sụt giảm dân số, Trung Quốc đã chấm dứt chính sách miễn thuế kéo dài 3 thập kỷ đối với thuốc và thiết bị tránh thai, áp dụng từ ngày 1/1.

Theo đó, các mặt hàng như bao cao su và thuốc tránh thai hiện phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) 13%, mức thuế tiêu chuẩn đối với phần lớn hàng tiêu dùng tại nước này.

Quyết định này được đưa ra khi Bắc Kinh đang đối mặt áp lực dân số ngày càng lớn. Số liệu cho thấy dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ ba liên tiếp tính đến năm 2024, và giới chuyên gia cảnh báo xu hướng này khó sớm đảo chiều.

image(1).jpg
Trẻ em Trung Quốc đến trường.

Tỷ lệ sinh thấp kéo dài được cho là hệ quả của chính sách một con giai đoạn 1980–2015, quá trình đô thị hóa nhanh, cùng những gánh nặng hiện tại như chi phí nuôi dạy và giáo dục cao, thị trường lao động bấp bênh và nền kinh tế tăng trưởng chậm, khiến nhiều người trẻ ngần ngại kết hôn và sinh con.

Song song với công cụ thuế, Chính phủ Trung Quốc cũng tìm cách thay đổi tư duy xã hội. Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Trung Quốc tháng trước, lãnh đạo nước này tái khẳng định mục tiêu thúc đẩy “thái độ tích cực về hôn nhân và sinh con”.

Trước đó, trong năm 2024, hàng loạt chính sách “thân thiện với việc sinh sản” đã được triển khai, từ miễn thuế thu nhập cá nhân cho trợ cấp chăm sóc trẻ em, hỗ trợ chăm sóc trẻ hàng năm, đến khuyến khích các cơ sở giáo dục mở chương trình “giáo dục tình yêu” nhằm xây dựng hình ảnh tích cực về hôn nhân, sinh sản và gia đình.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: