Góc điện ảnh

'Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng' lặp chi tiết với các tác phẩm đi trước?

Thứ năm, 10/03/2022 15:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng” là bộ phim ăn khách tiếp nối thành công của phần 1. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về diễn xuất và hình ảnh của bộ phim, còn xuất hiện những ý kiến về sự trùng lặp chi tiết với các tác phẩm huyền thoại trong thể loại này.

Là một bộ phim điện ảnh có dung lượng 130 phút, “Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng” đã gây một cơn “sốt” phòng vé xứ Hàn và nhận được sự chào đón không nhỏ khi xuất hiện trên Netflix.

Bộ phim kể về chuyến phiêu lưu đi tìm kho báu hoàng gia thất lạc của nhóm hải tặc do nữ thuyền trưởng Hae-rang (Han Hyo Joo thủ vai) dẫn dắt. Họ băng qua biển lớn, truy tìm từng dấu vết, xung đột với thiên nhiên và cả kẻ thù để tìm thấy chiếc thuyền chứa đầy kho báu.

hai tac kho bau hoang gia cuoi cung lap chi tiet voi cac tac pham di truoc hinh 1

Tạo hình có phần giống nhau giữa Usopp (trái) và Makyi (phải) - Ảnh: internet

Nhiều chi tiết giống các tác phẩm đi trước

Không phải là bộ phim đầu tiên khai thác về đề tài hải tặc và các chuyến đi trên biển, “Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng” ra đời sau khi đã có những tác phẩm vang dội về hải tặc. Sự thành công của những bộ phim ấy trở thành thước đo và rào cản để đánh giá sự xuất sắc của “Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng”. Thậm chí, áp lực từ sự thành công của phần 1 ra mắt năm 2014 cũng là trở ngại để so sánh với phần 2 này.

Người hâm mộ thể loại phim hải tặc hẳn từng đắm mình trong các tác phẩm kinh điển sẽ không khó để nhận thấy “Hải tặc 2” có nhiều phân cảnh, chi tiết và tạo hình nhân vật bị trùng lặp.

Một số phân cảnh trong phim được nhận xét giống với huyền thoại “One Piece: Vua hải tặc” như phân cảnh Đảo sấm sét - hòn đảo cất chứa chiếc mặt nạ kì lạ làm chìa khóa để mở cửa hang động cất giấu kho báu.

Hình ảnh hòn đảo bị sấm sét bao quanh, liên tục hứng chịu những trận sét đánh xuống khiến người xem không khỏi liên tưởng đến đại chiến của Luffy với Enel - chúa trời có năng lực tạo sấm sét trên Đảo trên trời. Trong “One Piece”, hòn đảo trong trận chiến cũng bao quanh bởi sấm sét và nguy hiểm chết người, dòng điện từ những tia sét chạy chằng chịt khắp đảo, tạo nên sự hồi hộp và gay cấn cho bộ phim.

Vẫn khiến ta liên tưởng đến “One Piece” khi trong “Hải tặc 2” tạo hình của kẻ phản bội ngốc nghếch Makyi (do Lee Kwang Soo thủ vai) giống với hình ảnh Usopp - thành viên băng Mũ Rơm, một kẻ cũng thích nói dóc và gây cười cho bộ phim. Không chỉ giống nhau về tạo hình, mái tóc xoăn xù sang hai bên, tính cách hai nhân vật cũng có nét tương đồng khi họ là thánh nói dối nhưng lại may mắn, được ưu ái nhất trong phim, phù hợp với câu nói: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.

Một chi tiết nữa cũng trở thành kinh điển trong các bộ phim hải tặc là xoáy nước. Hình ảnh xoáy nước to lớn muốn nuốt trọn con tàu giống với hình ảnh thường thấy trong “One Piece” và cả phim “Cướp biển vùng Caribe”.

hai tac kho bau hoang gia cuoi cung lap chi tiet voi cac tac pham di truoc hinh 2

Sự tương đồng trong khung cảnh đối chọi với thiên nhiên của hai bộ phim “Cướp biển vùng Caribe” (trái) và “Hải tặc 2” (phải) - Ảnh: internet

Với nhiều chi tiết trùng lặp, tác phẩm khiến cho người xem liên tục hồi tưởng tới các bộ phim khác. Có thể nói các bộ phim đi trước là tư liệu đắt giá cho “Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng” phát triển. Liệu đó có phải là sự thiếu sáng tạo trong kịch bản, sự nhàm chán hay lối mòn trong những bộ phim về thể loại này?

Mang nét riêng khó thể bỏ lỡ

Nếu không quá khắt khe vì một vài chi tiết bị trùng lặp, chắc chắn khán giả sẽ khó thể rời mắt khỏi 130 phút của bộ phim này. Bên cạnh những chi tiết có vẻ như quá đỗi quen thuộc của mô tuýp hải tặc, “Kho báu hoàng gia cuối cùng” còn có những nét riêng khó thể cưỡng lại.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên được yêu thích trên toàn Châu Á. Đó là Han Hyo Joo, sắm vai Hae-rang, nữ thuyền trưởng tài giỏi, mạnh mẽ, luôn quan tâm đến các thuyền viên của mình và Kang Ha Neul, vào vai tướng quân trên đất liền Moo-chi. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của những cái tên đình đám khác như Lee Kwang Soo vào vai Makyi hài hước, ngốc nghếch nhưng lại may mắn đến bất ngờ, cùng với Oh Sehun (Exo), người có màn thể hiện mạnh mẽ, bóng bẩy trong vai Han Goong. Sự góp mặt của họ làm cho một số nhân vật phụ hài hước hơn tỏa sáng.

hai tac kho bau hoang gia cuoi cung lap chi tiet voi cac tac pham di truoc hinh 3

Nội dung hài hước, diễn viên được yêu thích là điểm cộng cho bộ phim - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nội dung phim cũng là một điểm cộng khi mang vẻ hài hước, dễ hiểu và dễ cảm nhận. Những khung cảnh hài hước liên tiếp diễn ra khiến khán giả bật cười như: Hae-rang mạnh mẽ lao sang thuyền kẻ địch để giao chiến mà quên mất anh ta đang ở trên biển chứ không phải đất liền, hay suýt mất mạng vì tưởng bắt được một con bò nhưng thực tế lại là cả đàn bò.

Cả chi tiết mạnh dạn ở lại đảo hoang vì tin tưởng anh em sẽ ủng hộ mình ,nhưng họ lại đi theo nữ hải tặc và bỏ lại anh ta. Nhiều chi tiết hài hước đan xen, tuyến tình cảm của nhân vật chính phát triển chậm nhưng ngọt ngào.

Tuy nhiên, bộ phim vẫn còn một vài chi tiết kì lạ như đàn chim cánh cụt xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới, hay hình ảnh con tàu kho báu mấy trăm năm vẫn chạy bon bon trên biển,... Nhưng với tiêu chí của một bộ phim mang lại tiếng cười, những chi tiết nhỏ ấy không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của khán giả.

Nếu yêu thích thể loại hải tặc và không yêu cầu quá cao vào nội dung sâu sắc của bộ phim thì “Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng” là bộ phim phù hợp để giải trí và thư giãn đầu óc sau những ngày mệt mỏi.

Minh Anh

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí