Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Chủ nhật, 25/09/2022 07:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hôm Chủ nhật (25/9) đã bắn một tên lửa đạn đạo không xác định vào Biển Hoa Đông, chỉ vài ngày sau khi một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc cho một cuộc tập trận chung.

“Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo không xác định”, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vào Chủ nhật. Vụ phóng, một trong loạt vụ thử vũ khí kỷ lục của Triều Tiên trong năm nay, cũng diễn ra sau khi các báo cáo chỉ ra rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị bắn một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

han quoc cho biet trieu tien phong ten lua dan dao ra bien hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

han quoc cho biet trieu tien phong ten lua dan dao ra bien hinh 2

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: EPA-EFE

han quoc cho biet trieu tien phong ten lua dan dao ra bien hinh 3

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan đến căn cứ hải quân ở Busan, Hàn Quốc hôm thứ Sáu. Ảnh: EPA-EFE

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cũng xác nhận một vụ phóng tên lửa đạn đạo, khi trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này và cảnh báo các tàu cần lưu ý. “Các tàu cảnh giác với thông tin mới và nếu bạn phát hiện bất kỳ vật thể lạ nào, vui lòng không đến gần chúng mà hãy thông báo cho lực lượng tuần duyên”, tuyên bố cho biết.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết vật thể này dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hôm thứ Sáu, tàu sân bay USS Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân và các tàu thuộc nhóm tấn công của nó đã cập cảng ở phía nam thành phố Busan, Hàn Quốc. Tổng thống của Hàn Quốc, Yoon Suk Yeol đã tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

Tàu USS Reagan sẽ tham gia cuộc tập trận chung ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc trong tháng này. Mỹ là đồng minh an ninh quan trọng của Hàn Quốc và đang đồn trú khoảng 28.500 quân ở Hàn Quốc.

Hai nước từ lâu đã tiến hành các cuộc tập trận chung, mà họ khẳng định là hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, nhưng Triều Tiên coi đó là những cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ trong nhiều tháng đã cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân khác. Vào tháng 5, Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Sinpo, một nhà máy đóng tàu hải quân lớn ở Triều Tiên.

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h