Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh tăng lần đầu tiên sau 9 năm

(CLO) Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã tăng lần đầu tiên sau 9 năm vào năm 2024, phản ánh sự thay đổi trong xu hướng xã hội và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sinh con.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy số trẻ sơ sinh tăng 3,6% so với năm trước, đạt 238.300 ca sinh, sau nhiều năm suy giảm liên tục kể từ năm 2015.

Sự gia tăng này phần lớn nhờ vào số lượng kết hôn tăng mạnh sau đại dịch. Năm 2024, số cuộc hôn nhân đạt mức cao nhất kể từ năm 1996, với 222.422 cặp đôi kết hôn, tăng gần 15% so với năm trước. Yếu tố này góp phần vào tỷ lệ sinh tổng thể đạt 0,75, dù vẫn là mức thấp nhất thế giới nhưng đã có dấu hiệu phục hồi.

han quoc ghi nhan ty le sinh tang lan dau tien sau 9 nam hinh 1

Y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Yeongcheon, tỉnh Gyeongsang Bắc. Ảnh: Chính quyền thành phố Yeongcheon

Các chuyên gia nhận định sự thay đổi tích cực này không chỉ xuất phát từ ảnh hưởng của đại dịch mà còn từ những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Hàn Quốc. Chính sách cân bằng giữa công việc và gia đình, mở rộng hỗ trợ chăm sóc trẻ em, cải thiện điều kiện nhà ở cùng với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp đã giúp cải thiện môi trường sinh con.

Điển hình như công ty Booyoung trao thưởng 100 triệu won cho nhân viên sinh con, hay các công ty khác như Krafton cũng triển khai những chương trình tương tự.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng thời gian nghỉ phép có lương cho cả cha lẫn mẹ, kéo dài tối đa lên 1,5 năm nếu cả hai đều nghỉ chăm con. Việc yêu cầu các công ty niêm yết báo cáo số liệu về hỗ trợ chăm sóc trẻ em cũng là một biện pháp khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào nỗ lực nâng cao tỷ lệ sinh.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn rất lớn. Số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dự kiến giảm từ năm 2027, đặt ra nguy cơ hạn chế mức tăng trưởng tỷ lệ sinh trong tương lai.

Một bộ phận giới trẻ cũng không mặn mà với việc kết hôn và sinh con do gánh nặng kinh tế và sự cạnh tranh việc làm. Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sinh lên mức 1 vào năm 2030, nhưng con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Các nhà hoạch định chính sách đang kêu gọi thành lập Bộ Chiến lược dân số để đưa ra giải pháp nhất quán nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học.

Các chuyên gia cảnh báo cần có thêm các biện pháp lâu dài, chẳng hạn như hỗ trợ tài chính cho các gia đình, cải thiện phúc lợi lao động và giảm bớt gánh nặng giáo dục để đảm bảo sự gia tăng tỷ lệ sinh không chỉ là hiện tượng nhất thời.

Hoài Phương (theo Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: