(CLO) Hôm thứ Tư (5/10), quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắn một loạt tên lửa ra biển để đáp trả việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản vào hôm thứ Ba.
Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) có khoảng cách xa hơn bao giờ hết vào thứ Ba (4/10), đưa nó bay vọt qua lãnh thổ Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm, khiến nước này phải cảnh báo cho người dân đề phòng.
Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết hôm thứ Tư, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận tên lửa để đáp trả. Theo tuyên bố, mỗi bên bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS do Mỹ sản xuất.
Quân đội Hàn Quốc xác nhận rằng một tên lửa Hyunmoo-2 của nước này đã bị hỏng ngay sau khi phóng và bị rơi, nhưng không gây thương vong.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án vụ thử của Triều Tiên. Liên minh châu Âu gọi đây là "hành động khiêu khích có chủ ý". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố rằng Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Mỹ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp về Triều Tiên vào thứ Tư, nhưng các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga phản đối cuộc thảo luận của cơ quan gồm 15 thành viên này.
"Chúng ta phải hạn chế khả năng của CHDCND Triều Tiên tiến hành các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp", Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, cho biết sau khi kêu gọi cuộc họp tại Hội đồng Bảo an về vấn đề này.
Anh, Pháp, Albania, Na Uy và Ireland đã tham gia cùng Mỹ trong việc đưa ra đề xuất. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga nói với những người đồng cấp trong hội đồng rằng họ phản đối cuộc họp công khai, cho rằng phản ứng của hội đồng nên có lợi cho việc xoa dịu tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Hiện vẫn chưa rõ liệu hội đồng sẽ họp công khai hay sau cánh cửa đóng kín vào thứ Tư. Trong nhiều năm, Triều Tiên đã bị Hội đồng Bảo an cấm tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Nga đã đề nghị nới lỏng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì mục đích nhân đạo và thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong Un trở lại các cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề phi hạt nhân hóa vốn bị đình trệ trong những năm gần đây.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.
(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.
(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.