Hàn Quốc ngày càng lo ngại trước rủi ro chuỗi cung ứng Trung Quốc

Thứ hai, 11/07/2022 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các công ty Hàn Quốc đã xác định Trung Quốc là một trong những khu vực đáng lo ngại nhất khi nói đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, với hơn một nửa số công ty lớn nhất tại Hàn Quốc coi đây là rủi ro số 1.

Theo một cuộc khảo sát của một tổ chức kinh tế lớn của Hàn Quốc, các công ty sản xuất hàng đầu ở Hàn Quốc cảm thấy không được chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng khác, với nhiều người dự đoán môi trường sẽ xấu đi trong thời gian còn lại của năm.

han quoc ngay cang lo ngai truoc rui ro chuoi cung ung trung quoc hinh 1

Trung Quốc xếp thứ hai sau Nga với tư cách là khu vực đáng lo ngại nhất về chuỗi cung ứng liên quan đến xuất khẩu. Ảnh: Bloomberg.

Liên đoàn Các ngành công nghiệp Hàn Quốc cho biết, Trung Quốc cũng được các công ty Hàn Quốc xác định là một trong những khu vực đáng lo ngại nhất khi nói đến sự gián đoạn, với hơn một nửa số người trong cuộc khảo sát đã chọn nước này là rủi ro lớn nhất đối với chuỗi cung ứng về sản xuất và nhập khẩu.

Nền kinh tế số 2 thế giới cũng xếp thứ hai sau Nga với tư cách là khu vực đáng lo ngại nhất về chuỗi cung ứng liên quan đến xuất khẩu.

Cuộc khảo sát đã nhận được câu trả lời từ 150 trong số 1.000 công ty mà liên đoàn đã liên hệ về các thỏa thuận chuỗi cung ứng hiện tại và các kế hoạch trong tương lai của họ.

Liên đoàn là một trong những hiệp hội kinh tế quan trọng nhất ở Hàn Quốc, bao gồm hơn 600 công ty trong nước. Theo truyền thống, tổ chức này được đứng đầu bởi chủ tịch của các tập đoàn lớn nhất của đất nước, chẳng hạn như Samsung và SK.

Cuộc khảo sát cho thấy rằng các công ty đánh giá trung bình về khả năng cạnh tranh của họ, xét theo cách sắp xếp chuỗi cung ứng hiện tại của họ, ở mức 58/100.

Thông thường, điểm trung bình sẽ ở dưới 60 khi các công ty xem xét tính linh hoạt của chuỗi cung ứng, liệu họ có thể điều chỉnh với các tình huống bất ngờ như Covid-19 hoặc thiên tai, và họ có thể phản ứng nhanh như thế nào với những thay đổi trong điều kiện thị trường.

Trong số các công ty được khảo sát, có 42,7% công ty cũng dự đoán điều kiện chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ xấu đi trong nửa cuối năm, chỉ 9,3% nói rằng họ tin rằng tình hình sẽ được cải thiện.

Theo khảo sát cho hay: “Ngay cả khi chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc trong năm nay, sẽ còn rất lâu nữa chuỗi cung ứng bị hư hại mới được khôi phục lại”.

Bất chấp triển vọng tiêu cực, chỉ 6% doanh nghiệp cho biết họ đã đưa ra các chiến lược cụ thể để đối phó với các vấn đề trong tương lai.

Khoảng 44% cho biết họ đang trong quá trình hoạch định chiến lược, trong khi 14,7% nói rằng họ không có kế hoạch xem xét lại chiến lược của mình.

Hơn một phần ba số người được hỏi cho biết họ tin rằng cách quan trọng nhất để cải thiện chuỗi cung ứng của họ là thiết lập các giải pháp thay thế bằng cách mua nguyên liệu và phụ tùng từ nhiều công ty.

Moon nói: “Cần phải thiết lập một hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng thống nhất trong toàn chính phủ.

Những người khác cảnh báo rằng chuỗi cung ứng sản xuất chất bán dẫn ở Hàn Quốc có thể bị gián đoạn nếu quan hệ với Trung Quốc trở nên xấu đi.

Kim Young-woo, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của SK Securities, cho biết: “Sự phụ thuộc của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc vào Trung Quốc đối với khí hiếm cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn đã tăng lên gần đây, điều đó có nghĩa là có thể có rủi ro khi quan hệ song phương với Trung Quốc xấu đi. Chúng tôi cần giám sát chặt chẽ các mặt hàng có khả năng nhạy cảm, vì có nhiều loại thiết bị bán dẫn mà chúng tôi đang nhập khẩu không thể thay thế được”.

Moon Il-kyung, giáo sư kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết: “Sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm do giá dầu tăng vọt, lạm phát và chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng ở mỗi quốc gia”.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp