Techinasia: Mô hình giao đồ ăn tại Việt Nam không bao giờ có lãi
(CLO) Thông tin từ Techinasia cho biết, Baemin Việt Nam đang cắt giảm dần nhân sự. CEO của Delivery Hero, đơn vị chủ quản Baemin cũng cho rằng mô hình này không thể có lãi tại Việt Nam.
Trang tin tức Techinasia mới đây đã đưa thông tin về việc một công ty chuyên giao đồ ăn tại Việt Nam phải cắt giảm nhân sự trong bối cảnh hoạt động khó khăn. Đơn vị được Techinasia nhắc đến chính là Baemin Việt Nam, liên doanh giữa Delivery Hero và Woowa Brothers.
Techinasia cũng đã dẫn lời bà Cao Thị Ngọc Loan, CEO tạm thời của Baemin Việt Nam viết trong một email gửi nhân viên của mình theo nguồn tin riêng mà Techinasia có được "Quyết định rút lui hoạt động khỏi Việt Nam không phải là một quyết định dễ dàng".
Baemin phải cắt giảm hoạt động tại Việt Nam, CEO của Delivery Hero, đơn vị chru quản Baemin cho rằng mô hình giao đồ ăn tại Việt Nam sẽ không bao giờ có lãi (Ảnh TL)
"Thật không may, quyết định này đã bị thúc đẩy nhanh hơn bởi thị trường giao đồ ăn đầy thách thức tại Việt Nam với sự cạnh tranh gay gắt và kỳ vọng cao của người dùng" - bà Cao Thị Ngọc Loan cho biết.
Về vấn đề này, Techinasia đã liên hệ với Beamin Việt Nam để tìm hiểu thêm.
Không rõ có bao nhiêu nhân viên tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi lần cắt giảm này của Baemin nhưng công ty đã dừng hoạt động tại một số vùng như Thái Nguyên, Hội An và Bắc Ninh.
Thông tin về việc Baemin cắt giảm hoạt động tại Việt Nam được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Foodpanda, một thương hiệu khác của Delivery Hero cũng đã phải thông báo cắt giảm nhân sự tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.
Delivery Hero đã xác nhận đang trong quá trình đàm phán để bán lại Foodpanda tại một số thị trường thuộc Đông Nam Á. Việc cắt giảm hoạt động của Baemin Việt Nam được cho là một động thái chuẩn bị trước cho việc rút lui khỏi thị trường này.
Niklas Östberg, nhà sáng lập kiêm CEO của Delivery Hero đã từng trả lời trong một bài phát biểu với Reuters vào tháng 8 vừa qua rằng đơn vị này thấy triển vọng tích cực cho thị trường châu Á, ngoại trừ Việt Nam, nơi mà họ cho rằng mô hình kinh doanh này sẽ không bao giờ có thể sinh lời được.
Một trong những nguyên nhân kể đến là sự cạnh tranh với các nền tảng khác như Grab, ShopeeFood trong lĩnh vực giao đồ ăn. Trong khi bản thân Baemin lại không cung cấp dịch vụ gọi xe công nghệ như những đối thủ của mình.
Tuy vậy nhưng Baemin cũng đã có những khuyến khích đối với cửa hàng địa phương và đồng thời tạo cả thương hiệu Baemin Studio cùng một thương hiệu làm đẹp.
Theo thống kê thì Baemin đang nắm giữ 12% thị phần giao đồ ăn trong năm 2022. Con số này thấp hơn nhiều so với 45% của Grab và 41% của ShopeeFood dựa theo một báo cáo của Momentum Works.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.