Hàn Quốc phóng tàu vũ trụ đầu tiên lên Mặt trăng

Thứ sáu, 05/08/2022 19:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc đã phóng thành công một tàu quỹ đạo Mặt trăng nhằm dò tìm các điểm hạ cánh trong tương lai vào sáng hôm nay (5/8).

Vệ tinh do SpaceX phóng đi đang thực hiện một chặng đường dài nhằm tiết kiệm nhiên liệu và sẽ chỉ đến địa điểm được chỉ định vào tháng 12/2022. Nếu thành công, nó sẽ cùng các tàu vũ trụ của Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc hoạt động quanh Mặt trăng.

han quoc phong tau vu tru dau tien len mat trang hinh 1

Hình ảnh tên lửa được phóng từ Cape Canaveral. Ảnh: AP

Bài liên quan

Ấn Độ, Nga và Nhật Bản có các sứ mệnh lên Mặt trăng mới khởi động vào cuối năm nay hoặc năm sau, cũng như một loạt các công ty tư nhân ở Mỹ và các nơi khác cũng có dự định này. Nasa cũng sẽ ra mắt tên lửa mặt trăng lớn vào cuối tháng 8.

Sứ mệnh này trị giá 180 triệu đô la Mỹ và là bước đầu tiên của đất nước trong việc khám phá mặt trăng thông qua vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời được thiết kế để lướt trên bề mặt Mặt trăng. Các nhà khoa học dự kiến ​​sẽ thu thập dữ liệu địa chất và các dữ liệu khác trong ít nhất một năm từ quỹ đạo địa cực thấp.

Đây là lần thứ hai Hàn Quốc phóng tên lửa vào không gian trong vòng sáu tuần. Vào tháng 6, Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thành công một gói vệ tinh lên quỹ đạo xung quanh Trái đất bằng tên lửa của chính mình.

Lần thử đầu tiên vào mùa thu năm ngoái đã thất bại, với việc vệ tinh thử nghiệm không lên được quỹ đạo. Trước đó, Hàn Quốc đã tham gia một liên minh do Nasa dẫn đầu để khám phá mặt trăng với các phi hành gia trong thập kỷ tới.

Vệ tinh Danuri của Hàn Quốc mang theo sáu dụng cụ khoa học, trong đó có một máy ảnh cho Nasa. Nó được thiết kế để nhìn vào những miệng núi lửa bị che khuất vĩnh viễn, đầy băng ở các cực của Mặt Trăng. Nasa ủng hộ cực nam Mặt Trăng làm tiền đồn cho các phi hành gia trong tương lai vì bằng chứng về nước đóng băng.

Hàn Quốc có kế hoạch hạ cánh tàu vũ trụ của riêng mình lên Mặt trăng vào năm 2030 hoặc lâu hơn. Tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo Danuri cất cánh từ Cape Canaveral lúc gần hoàng hôn.

Trung Kiên (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h