Hàng không “canh cánh” những nỗi lo dịp cao điểm vận tải cuối năm

Thứ năm, 16/12/2021 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và nửa tháng nữa sẽ đến Tết Dương lịch cũng như nối lại các đường bay quốc tế nhưng ngành hàng không còn đó những nỗi lo khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron.

Với đường bay nội địa, tâm lý người dân ngại di chuyển vì sợ dịch bệnh lây lan khiến vé máy bay Tết năm nay ế ẩm chưa từng có.

Chị Thanh Xuân, chủ một đại lý bán vé máy bay tại quận Hoàng Mai (TP.Hà Nộ) ngán ngẩm, thời điểm này mọi năm, chị đã bán được vài trăm vé cho dịp Tết Nguyên đán.

hang khong canh canh nhung noi lo dip cao diem van tai cuoi nam hinh 1

Ngành hàng không Việt Nam còn đối mặt với nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong khi dịp cao điểm vận tải Tết đã cận kề. Ảnh minh họa.

Nhưng hiện giờ mới chỉ bán được một số ít và chủ yếu là khách quen. Trong khi đó giá vé máy bay dịp Tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không trên các chặng bay nội địa dao động từ 399.000 - 1.399.000 đồng/chiều.

Thậm chí một số đường bay đang được bán với giá vé chỉ từ 18.000 đồng (chưa thuế phí) như Đà Nẵng - Nha Trang, TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh - Nha Trang và TP Hồ Chí Minh - Vinh,... Lượng khách đặt mua vé sụt giảm 60 - 70% so với cùng kỳ.

Không chỉ giảm giá vé, nhiều hãng hàng không cũng liên tiếp đưa ra các chương trình ưu đãi cho hành khách nếu mua vé trong thời điểm này.

Một số hãng hàng không đã mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2022 và dự kiến tăng tần suất khai thác. Với Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO), từ ngày 1/12 hãng đã thực hiện khoảng 140 chuyến bay mỗi ngày trên gần 40 đường bay nội địa.

Từ 15/12, Vietjet dự kiến sẽ tăng lên 6 chuyến khứ hồi/ngày trên các đường bay chính. Tương tự, Bamboo Airways cũng sẽ tăng tần suất khai thác chuyến bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lên 3 - 4 chuyến khứ hồi/ngày trong nửa đầu tháng 12 và tăng từ 4 - 5 chuyến khứ hồi từ ngày 15/12.

Còn về phía hành khách hiện tâm lý chung đều lo lắng và chưa vội quyết định đặt vé do lo ngại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thu nhập của người lao động sụt giảm nên cũng kéo theo nhu cầu đi lại trong dịp Tết bằng đường hàng không sẽ ít hơn.

hang khong canh canh nhung noi lo dip cao diem van tai cuoi nam hinh 2

Tâm lý hành khách vẫn còn lo lắng khi sử dụng các phương tiện công cộng khiến nhu cầu mua vé máy bay dịp Tết giảm hẳn so với mọi năm. Ảnh minh họa.

Các hãng hàng không đều cho rằng, chưa năm nào vé máy bay cho dịp cao điểm Tết lại vắng người mua như vậy và nguy cơ "rỗng" máy bay đang dần hiện hữu.

Đối với các đường bay quốc tế, đây là thời khắc mà các hãng hàng không Việt Nam chờ đợi từ rất lâu vì trong dịp cao điểm vận tải Tết cuối năm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Đặc biệt là suốt 2 năm tạm dừng khai thác những đường bay quốc tế đã khiến các hãng hàng không tổn thất nặng nề, không ít kế hoạch “mở cửa bầu trời” để bước ra thế giới nhưng đều bất thành bởi sức tàn phá khủng khiếp của đại dịch COVID-19, nhất là trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Khôi phục, phát triển kinh tế là cần thiết nhưng công cuộc khôi phục đó chỉ thật sự hiệu quả và bền vững khi chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết nhất. Trong mọi quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đều đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết.

Sự xuất hiện của biến chủng Omicron thật sự đang là hiểm họa toàn cầu, không riêng gì Việt Nam. Những quan ngại về tốc độ lây nhiễm, khả năng vượt qua được “bức tường bảo vệ” mà các loại vaccine ngừa COVID-19 đã tạo ra trước đó.

Điều này khiến kế hoạch mở cửa bầu trời của ngành hàng không bị đe dọa bởi nỗi lo biến chủng Omicron. Do đó Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao,…Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không và cơ quan liên quan cần xây dựng sẵn kịch bản ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra khi các chuyến bay quốc tế được nối lại.

hang khong canh canh nhung noi lo dip cao diem van tai cuoi nam hinh 3

Việc nối lại các đường bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 sẽ mở ra cơ hội khôi phục, phát triển kinh tế. Ảnh minh họa.

Mới đây Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế góp ý hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh qua đường hàng không trong bối cảnh thích ứng an toàn.

Theo VABA, khảo sát của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế hơn 70% khách trả lời: Họ sẽ không du lịch tới các quốc gia có yêu cầu cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh.

Thực tiễn tại các nước, chính sách y tế đối với hành khách sau khi nhập cảnh là điều kiện hết sức quan trọng để thu hút khách quốc tế là yếu tố quan trọng để cạnh tranh giữa các quốc gia, điểm đến.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu ngành hàng không không yêu cầu cách ly tập trung với hành khách nội địa thì không nhất thiết áp dụng quy định này này với du khách quốc tế nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine và có "hộ chiếu vaccine".

Mở cửa bầu trời, nối lại các đường bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 sẽ là thành công, lời khẳng định có sức nặng nhất với thế giới về một Việt Nam vững vàng trước đại dịch, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Hoàng Lan

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn.

Giao thông
Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (20/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức khánh thành Đài Kiểm soát không lưu cảng hàng không Điện Biên mới, được xây dựng với kinh phí hơn 93 tỷ đồng.

Giao thông
Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

(CLO) Khoảng 19 giờ ngày 19/4, tại đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương, xe ô tô Madaz CX5 màu trắng đang lưu thông đã bất ngờ mất lái lao xuống sông Sặt làm lái xe tử vong.

Giao thông
Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông
Đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng hải khoảng 351.500 tỷ đồng

Đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng hải khoảng 351.500 tỷ đồng

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao thông