Hàng loạt doanh nghiệp lén lút "bức tử" Vịnh Hạ Long

Thứ sáu, 03/04/2015 11:03 AM - 0 Trả lời

Hàng loạt doanh nghiệp lén lút "bức tử" Vịnh Hạ Long

Sự kiện: vịnh hạ long

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới đang ngày đêm bị hàng loạt doanh nghiệp lén lút đổ trộm bùn thải xuống lòng vịnh, đồng thời hàng trăm nhà hàng, tàu du lịch và tàu chở hàng cũng tham gia xả nước, dầu thải "bức tử" di sản.

Túi chất thải trong lòng vịnh

Từ nhiều năm nay, trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra hiện tượng các doanh nghiệp, đơn vị thi công xây dựng lén lút đổ trộm bùn thải xuống lòng vịnh, thậm chí không chỉ xả ở ven bờ mà thường sử dụng các tàu, sà lan chở bùn ra tận giữa vịnh để đổ trộm.

Mới đây nhất, vào ngày 21/11, lực lượng kiểm tra liên ngành của TP Hạ Long đã bắt quả tang 2 tàu trọng tải lớn lén đổ bùn thải tại khu vực hòn Bái Đông thuộc vùng lõi vịnh Hạ Long, gồm tàu HP 2338 và HP 3695. Theo Đội Kiểm tra vi phạm thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long, lượng bùn thải mà hai tàu đã xả xuống vịnh lên tới gần 300m3.

Báo Công luận 

Một tàu đổ trộm bùn thải xuống Vịnh Hạ Long bị bắt giữ.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, vài năm trở lại đây, mỗi khi cảng Cái Lân tổ chức nạo vét luồng lạch thì lại xuất hiện tình trạng tàu chở bùn lén lút xả thải xuống vịnh Hạ Long. Phía cảng Cái Lân thường thuê đơn vị nạo vét bên ngoài nên không quản lý việc bùn nạo vét được đổ ở đâu.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: huỗi khách sạn Hilton sắp có vụ IPO đình đám Cưỡng chế kho cà phê để trả nợ ngân hàng 600 tỷ đồng chấn động Bình Dương. Hàng loạt doanh nghiệp lén lút "bức tử" Vịnh Hạ Long. Hiệp hội Gas mặc cả điều kiện giảm giá 20.000 đồng

 

Và chắc chắn, đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nhức nhối, bởi việc theo dõi để bắt quả tang các hành vi đầu độc môi trường ở vịnh Hạ Long rất khó vì nếu đổ bùn thải, chất thải ra giữa vịnh sẽ rất dễ “phi tang”, xóa dấu vết… Nếu không bắt được quả tang thì không thể xác định được tang vật của doanh nghiệp nào và cũng không thể nắm rõ chính xác lượng bùn thải đã đổ xuống đáy vịnh từ trước cho đến nay là bao nhiêu?

Vào khoảng năm 2008, khi vịnh Hạ Long cạn nước, ở giữa vịnh đã từng nổi lên một “con lươn” khổng lồ như một đường bờ bao. Theo xác định của các cơ quan chức năng thì đó chính là hậu quả của rất nhiều vụ lén lút đổ trộm bùn thải, đất thải xuống, đã tạo nên cái bãi nổi như thế.

Tương tự, tháng 7/2013, cơ quan chức năng cũng đã bắt quả tang Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh xả trộm nước thải ra vịnh Hạ Long, nhưng sau đó UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ ra mức phạt là 130 triệu đồng cho hành vi "bức tử" Vịnh Hạ Long của công ty này.

Nhà hàng, tàu du lịch tham gia "bức tử" Vịnh Hạ Long

 Báo Công luận

Nhà hàng, tàu du lịch cũng tham gia "bức tử" Vịnh Hạ Long.

Không chỉ đang âm thầm bị biến thành nơi xả bùn thải, đất thải mà theo nghiên cứu, khảo sát của nhiều cơ quan khoa học về môi trường thì từ nhiều năm nay, vịnh Hạ Long còn bị đầu độc bởi nguồn dầu thải và nước thải của các nhà hàng, khu du lịch ở TP Hạ Long.

Trong đó, kết quả điều tra, nghiên cứu của Viện Tài nguyên môi trường biển và mới đây là kết quả quan trắc của Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho thấy, vùng nước mặt của vịnh Hạ Long đang bị ô nhiễm dầu - mỡ khoáng hàm lượng khá cao. Riêng khu vực cảng Cái Lân có hàm lượng dầu trong nước biển gấp 18 lần tiêu chuẩn cho phép. Ít nhất 1/3 diện tích mặt vịnh thường xuyên có hàm lượng dầu từ 1 đến 1,73 mg/l.

Đây là nguồn dầu gây ô nhiễm của hàng trăm tàu du lịch và tàu chở hàng ra vào cảng Cái Lân cũng như giữa Hòn Gai, Cẩm Phả. Mặc dù từ năm 2006, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh dừng toàn bộ hoạt động chở than trên vịnh Hạ Long để bảo vệ môi trường và giữ cảnh quan, nhưng theo xác nhận của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, hiện số lượng tàu du lịch ở đây đã phát triển lên thành hơn 450 tàu, chưa kể mỗi ngày gần 1.000 lượt tàu vận tải hàng hóa, tàu biển quốc tế, tàu đánh bắt thủy sản vào ra, qua lại

Đó là số liệu. Còn trên thực địa, chẳng cần phải đọc kết quả phân tích, chỉ bằng cảm quan và mắt thường, khách du lịch cũng có thể nhận ra vịnh Hạ Long không còn xanh trong nữa. Nhiều người cho biết từ nhiều năm nay đã không còn dám tắm ở khu vực chạy ven bờ vịnh thuộc khu du lịch Bãi Cháy.

Báo Công luận 

Vớt rác do khách du lịch xả xuống Vịnh Hạ Long.

Thậm chí, ngay ngoài “bãi tắm mini” của các đảo như Titop, đảo Soi Sim… nằm giữa vịnh, hiện nay nước cũng rất đục, bơi chỉ cách 1m mà đã không nhìn rõ người bên cạnh và nhiều khách du lịch cho biết, tắm xong có thể bị ngứa, dị ứng. Tại các bãi neo tàu ở cửa hang Sửng Sốt, Thiên Cung Đầu Gỗ, rồi làng chài Vung Viêng… rác khách du lịch vứt xuống nổi cùng vết dầu loang.

Nguồn dầu thải của tàu không chỉ làm vẩn đen nguồn nước ở TP Hạ Long mà cả khu vực cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Tương lai, nếu không được quản lý tốt thì ngay cả khu vực đảo Tuần Châu, hiện đã đưa bến tàu du lịch mới đi vào hoạt động cũng có nguy cơ bị ô nhiễm nốt.

Theo nhiều người, sở dĩ vịnh Hạ Long ô nhiễm dầu và rác như hiện nay là do chính quyền đã cấp phép cho quá nhiều tàu du lịch hoạt động, trong khi khả năng thu gom, xử lý dầu thải, chất thải của các tàu không đảm bảo.

Trong những năm qua, chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng đã nỗ lực giải quyết thực trạng ô nhiễm, như đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nguồn nước thải từ khu dân cư ở TP Hạ Long đưa về trung tâm xử lý với công suất 3.500m3/ngày để giảm phần nào ô nhiễm, song ô nhiễm môi trường và nguồn nước vịnh Hạ Long hiện nay vẫn đang ở mức báo động, đòi hỏi phải có chính sách quản lý tốt hơn để bảo vệ di sản.

Theo dân trí

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản