Hàng ngàn người đổ về Stonehenge để đánh dấu ngày hạ chí

Thứ tư, 22/06/2022 12:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng ngàn người ngoại giáo và những người thích khám phá Thời đại Mới đã chào đón ngày hạ chí tại Stonehenge vào thứ Ba (21/6), đánh dấu ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu.

Khoảng 6.000 người đã tập trung tại vòng tròn đá cổ ở miền nam nước Anh để ngắm mặt trời mọc lúc 4:49 sáng vào một buổi sáng quang đãng, cảnh sát địa phương cho biết.

hang ngan nguoi do ve stonehenge de danh dau ngay ha chi hinh 1

Người dân đón mừng ngày hạ chí ở Stonehenge. Ảnh: AP

Bài liên quan

Đây là lần đầu tiên những người đam mê khám phá được phép tụ tập tại tượng đài này để kỷ niệm ngày hạ chí kể từ năm 2019. Cảnh mặt trời mọc trong sự kiện này chỉ được phát trực tuyến vào năm 2020 và 2021 vì đại dịch Covid-19.

Đám đông giơ tay trong không khí và hò reo khi mặt trời mọc ở phía chân trời. Một số thực hiện các nghi lễ ngoại giáo và hát các bài hát, nhiều người ôm những tảng đá cổ như một phần của buổi lễ. Nhiều người khác thức dậy sớm và thực hiện chuyến đi đến đó chỉ để hòa mình vào bầu không khí.

Cảnh sát cho biết không khí xung quanh là "bình thường" và chỉ có hai vụ bắt giữ, một vì hành hung và một vì tàng trữ ma túy. English Heritage cho biết 170.000 người trên khắp thế giới cũng đã xem trực tuyến ngày hạ chí vào thứ Ba.

Ông Nichola Tasker, Giám đốc Stonehenge của English Heritage cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được chào đón mọi người quay trở lại Stonehenge trong năm nay và cũng như hàng nghìn người trên khắp thế giới đã theo dõi qua mạng”.

Stonehenge được xây dựng cách đây từ 5.000 đến 3.500 năm trên một vùng đồng bằng lộng gió ở phía tây nam nước Anh theo nền văn hóa đồ đá mới tôn thờ mặt trời. Các chuyên gia vẫn còn tranh luận về mục đích của nó, nhưng nó được căn chỉnh để vào ngày hạ chí, mặt trời mọc phía sau Đá Gót và các tia sáng mặt trời được truyền vào tâm của vòng tròn.

Ngày hạ chí diễn ra khi một trong các cực của Trái đất nghiêng gần nhất về phía mặt trời. Hạ chí của Bắc bán cầu đánh dấu ngày có giờ ban ngày dài nhất trong năm và cũng chính thức đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè.

Trung Kiên (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h