Hàng nghìn người có thể đã thiệt mạng do động đất ở Myanmar

(CLO) Hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tấn công Myanmar và Thái Lan vào trưa 28/3.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, kéo theo một dư chấn 6,4 độ richter chỉ 12 phút sau đó. Các bệnh viện tại thủ đô Naypyidaw đã được đặt vào tình trạng báo động khi số nạn nhân không ngừng tăng lên. Giới chức y tế tại đây mô tả khu vực này "có thương vong hàng loạt", nhiều tòa nhà đổ sập, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Bác sĩ tại một bệnh viện lớn cho biết: "Tôi chưa từng chứng kiến điều gì kinh hoàng như thế này. Chúng tôi đang làm hết sức để xử lý tình hình, nhưng tôi đã kiệt sức".

Giáo sư Ian Main, chuyên gia địa chấn học tại Đại học Edinburgh, cho biết: "Thiệt hại có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt là gần tâm chấn. Theo dự báo của hệ thống PAGER của USGS, số người tử vong có thể nằm trong khoảng 10.000 đến 100.000".

Tại Mandalay, một nhà thờ Hồi giáo đã sụp đổ, khiến ít nhất 10 tín đồ thiệt mạng. Tại Taungoo, hơn 20 trẻ em được cho là đang bị mắc kẹt trong một ngôi trường bị đổ nát. Hình ảnh ghi lại cảnh công nhân tháo chạy ở Thái Lan khi một tòa nhà 30 tầng tại Bangkok đổ sập, khiến ít nhất ba người tử vong và 90 người mất tích. Hàng chục công nhân đã được giải cứu, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát.

Video tòa nhà đổ sập ở Bangkok (nguồn X/PopBase):

X

Worapat Sukthai, phó cảnh sát trưởng quận Bang Sue, lo ngại: "Tôi e rằng số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên. Chúng tôi chưa từng chứng kiến trận động đất nào kinh hoàng như vậy".

Những người dân ở Bangkok hoảng loạn bỏ chạy khỏi các tòa nhà cao tầng, một số chỉ mặc áo choàng tắm và đồ bơi khi nước tràn xuống từ một hồ bơi trên cao. Fraser Morton, một du khách Scotland, kể lại: "Tòa nhà đột nhiên rung chuyển, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Tôi thấy người ta chạy ngược chiều trên thang cuốn, va chạm và đổ vỡ khắp trung tâm thương mại".

Tại Myanmar, một bệnh viện 1.000 giường ở Naypyidaw chật kín bệnh nhân. Một bác sĩ giấu tên xác nhận: "Ít nhất 20 người đã tử vong sau khi được đưa đến đây, nhiều người khác bị thương nặng".

Cung điện hoàng gia cổ ở Mandalay bị hư hại, nhiều đền chùa sụp đổ. Một cây cầu 90 năm tuổi ở Sagaing bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến cao tốc nối Mandalay và Yangon bị hư hại nghiêm trọng. Chính quyền quân sự Myanmar, trong bối cảnh nội chiến kéo dài, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất và kêu gọi viện trợ quốc tế.

hang nghin nguoi co the da thiet mang do dong dat o myanmar hinh 1

Chùa Mahamuni ở Mandalay, Myanmar sau trận động đất. Ảnh: X/AZ_Intel_

Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Myanmar và Thái Lan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên X: "Chúng tôi xin chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ. Các vệ tinh Copernicus đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ, và chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm viện trợ".

Trận động đất còn được ghi nhận tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với cường độ 7,9 độ richter, theo cơ quan địa chấn Bắc Kinh. Khu vực Myanmar vốn dễ bị ảnh hưởng bởi động đất, với nhiều trận động đất mạnh trên 7,0 độ richter từng xảy ra trong thế kỷ trước.

Giới chuyên gia cảnh báo tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại Myanmar, cộng với cơ sở hạ tầng yếu kém, khiến các khu vực đông dân càng dễ bị tổn thương trước những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng.

Ngọc Ánh (theo Daily Mail, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: